Hotline 24/7
08983-08983

Dân Ấn Độ rán trứng dưới nắng nóng gần 50 độ C

Người dân Ấn Độ rán trứng nhờ nhiệt ngoài trời khi nắng nóng hoành hành khiến hơn 2.000 người tử vong trong những ngày qua.

1
Ajay Yadav, một người dân Ấn Độ, rán trứng bằng sức nóng của mặt trời. Tính đến ngày 30/5, thời tiết cực đoan ở quốc gia Nam Á đã khiến hơn 2.000 người chết. Người dân ở nhiều khu vực đang vật lộn với tình trạng thiếu nước, thiếu điện. Ảnh: Daily Mail

1
Nhiều người ngủ qua đêm ngoài trời tại thủ đô New Delhi. Ảnh: AP

1
Thanh niên bán hàng rong ngủ trên bãi cỏ, dưới bóng râm tại thành phố Ahmadabad, bang Gujarat. Mức nhiệt cao khiến nhiều người say nắng, thiếu nước, tiêu chảy. Vì thế mà mọi bệnh viện trong thành phố đều quá tải. Ảnh: Daily Mail

1
Cô bán trái cây tranh thủ chợp mắt khi chờ khách ở thành phố Hyderabad, bang Andhra Pradesh. Người già, phụ nữ mang thai, trẻ em mẫn cảm với nắng nóng nhất. Chính quyền khuyến cáo người dân không nên ra đường vào thời điểm nắng gắt, đồng thời nghỉ ngơi trong bóng râm. Ảnh: Daily Mail

1
Cụ già uống tại một điểm công cộng tại thành phố Allahabad. Giới chức Ấn Độ yêu cầu các bệnh viện coi say nắng là trường hợp cấp cứu. Ảnh: Getty

1
Hồ Ahmad Sar ở Ahmedabad nứt nẻ vì hạn hán. Theo các chuyên gia khí tượng, thời tiết khô và nắng vẫn diễn ra tại những bang miền đông nam trong những ngày tới nhưng nhiệt độ sẽ giảm. Ảnh: Getty

1
Tình nguyện viên phát nước ngọt cho người dân tại thành phố Amritsar, bang Punjab. Ảnh: Getty

1
Vài người đàn ông Ấn Độ bịt mặt, dùng ô che nắng trên đường gần biên giới Ấn Độ - Pakistan. Ảnh: Daily Mail

Theo Đông A - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X