Hotline 24/7
08983-08983

Đắk Nông: Thấy người xỉu ở trụ sở, công an mang đi cấp cứu?

Sau khi làm việc với công an huyện, một thanh niên đã xỉu tại trụ sở và được công an đưa đi cấp cứu với vết thương sưng nề, tấy đỏ.

Người thanh niên được công an đưa đi cấp cứu là Lê Văn Hữu (21 tuổi, trú thôn 8, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (Đắk Nông), nhập viện ngày 21/3 tại Khoa hồi sức cấp cứu BVĐK tỉnh Đắk Nông.

Theo bác sĩ điều trị, Hữu bị đau đầu, vết thương sưng nề, tấy đỏ vùng má và hai bên thái dương. Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Liên (mẹ Hữu), vào chiều 19/3, một cán bộ Công an huyện Tuy Đức tên là Trọng vào nơi Hữu đang làm rẫy ở xã Quảng Tân, yêu cầu Hữu đến trụ sở Công an huyện Tuy Đức làm việc.

Sáng ngày 20/3, Hữu được vợ chồng bà Liên chở đến Công an huyện Tuy Đức để làm việc với ông Trọng. Khoảng 11 giờ, Hữu từ trên lầu đi xuống cầu thang trong tình trạng lảo đảo, hai bên mắt bị bầm tím, cúi người ói khan. Bà Liên hỏi thì Hữu nói “anh Trọng đánh con nhiều lắm” rồi ngã vật ra bất tỉnh ở hành lang.

Hữu đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông
Hữu đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông

Sau đó, Công an huyện Tuy Đức cho xe ô tô đưa Hữu đi cấp cứu tại BVĐK huyện Tuy Đức. Lo ngại vết thương nghiêm trọng, bệnh viện đã chuyển Hữu lên điều trị ở BVĐK tỉnh Đắk Nông ngay trong chiều 20/3.

Bà Liên cho biết đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc con bà có phải bị công an đánh dẫn đến bị thương phải đi cấp cứu không.

Sau vụ việc này, thượng tá Lê Xuân Hà, Trưởng Công an huyện Tuy Đức, cho biết ngày 20/3, điều tra viên Nguyễn Văn Trọng của công an huyện có làm việc với Lê Văn Hữu để lấy lời khai về một vụ đánh nhau ở xã Quảng Tân mà Hữu có liên quan.

Thượng tá Hà nhận định: “Không có việc điều tra viên Trọng đánh Hữu mà có thể do Hữu bị bệnh gì đó, sức khỏe không tốt nên ngất xỉu sau khi làm việc. Khi thấy có người xỉu tại cơ quan thì chúng tôi phải cho xe đưa đi cấp cứu”.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp người dân phải đưa đi cấp cứu sau khi làm việc với cơ quan chức năng. Thậm chí trước đó còn xảy ra trường hợp nam sinh tử vong sau khi làm việc với công an xã.

Vụ việc xảy ra vào chiều 29/12/2013 trong khi đuổi bắt em Tu Ngọc Thạch tại khu vực Quốc lộ 1A qua xã Vạn Phước- Vạn Ninh, Lê Minh Phát (24 tuổi), công an xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh đã đánh Thạch. Sau đó, Phát đưa Thạch về trụ sở Công an xã Vạn Long tiếp tục đánh đập. Ngày 30/12/2013, em Thạch phải cấp cứu tại bệnh viện và tử vong sau đó một ngày.

Cha của Thạch đau đớn trước cái chết của con
Cha của Thạch đau đớn trước cái chết của con

Ông Tu Ngọc Hoài, cha của Thạch, cho biết: Trước khi tử vong, Thạch kể ngày 29/12/2013 Thạch cùng nhóm bạn đi chơi hội chợ ở xã Vạn Long thì gây sự ẩu đả với một số thanh niên ở đây.

Khi công an đến xử lý vụ việc, Thạch được bạn dùng xe máy chở về nhà. Nửa đường xe hết xăng, Thạch chờ bạn đổ xăng thì thấy một thanh niên rượt theo. Người thanh niên này tự xưng là công an xã, đã có xô xát với Thạch.

Khi Thạch té xuống mương nước gần đường, người này đánh mũ bảo hiểm vào đầu làm Thạch ngất xỉu. Sau đó, anh này Thạch đưa về trụ sở công an xã Vạn Long, đến chiều mới báo cho gia đình đưa về.

Anh trai Thạch là Tu Ngọc Thanh lên xã bảo lãnh em về có nghe Thạch kể bị công an xã đánh ngất xỉu nhiều lần. Đêm 29/12/2013, Thạch hôn mê, gia đình đưa đi cấp cứu vào rạng sáng hôm sau. Thạch đã tử vong sáng 31/12/2013 sau khi mổ do chấn thương sọ não.

AloBacsi.vn
Theo Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X