Hotline 24/7
08983-08983

Đắk Lắk: Mẹ đi hái chôm chôm, 2 con nhỏ ở nhà chết đuối thương tâm

Hai cháu nhỏ bị chết đuối là Bùi Duy Khánh, 5 tuổi và cháu Bùi Duy Tân, 2 tuổi.

Vào khoảng 6g15 ngày 4/8, tại thôn Lâm Trường, xã Đăk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ đuối nước làm 2 anh em ruột tử vong.

Nạn nhân là cháu Bùi Duy Khánh, 5 tuổi và cháu Bùi Duy Tân, 2 tuổi, con của anh Bùi Văn Phi và chị Trần Thị Hiền.

Vụ đuối nước xảy ra vào sáng sớm, khi mẹ của 2 cháu làchị Trần Thị Hiền dậy giặt quần áo; khoảng 10 phút sau, 2 cháu Khánh và Tân cùng thức dậy. Chị Hiền dặn 2 con ở trong nhà và sau đó chị lên đồi sau nhà hái chôm chôm.

15 phút sau chị quay về và không thấy các con đâu liền tri hô hàng xóm tìm kiếm giúp. Mọi người tỏa đi các hướng tìm kiếm 2 cháu nhỏ.

Linh tính có chuyện chẳng lành, ông Bùi Văn Giang (bác ruột hai cháu) cùng người hàng xóm lội xuống hố nước gần nhà (hố nước này được người dân đào để bơm nước dự trữ tưới cho cây trồng trong mùa khô) tìm kiếm và phát hiện thi thể 2 cháu chết dưới hố nước.

Nhận được tin báo, công an huyện Lắk đã xuống khám nghiệm hiện trường,xác định nguyên nhân tử vong là do 2 cháu bị đuối nước.

Từ đầu năm 2015 đến nay trên địa bàn huyện Lắk đã xảy ra 3 vụ đuối nước thương tâm, làm 4 trẻ em tử vong.

Theo Mai Văn - VOV.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X