Hotline 24/7
08983-08983

Đắk Lắk: Đò chở 18 người bị lật, 2 người chết, 1 người mất tích

Chiếc đò ngang chở 18 người qua sông Krông Ana thì bất ngờ bị lật úp khiến 2 người chết, 1 người mất tích.

Sáng 12/1, ông Cao Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Ea Trul, huyện Krông Bông, (Đắk Lắk) cho biết, vẫn còn một nạn nhân vụ lật đò trên sông Krông Ana thuộc địa bàn xã vào chiều ngày 11/1 vẫn chưa được tìm thấy.

Đò chở 18 người bị lật, 2 người chết, 1 người mất tích

Một vụ lật thuyền khiến nhiều người tử nạn tại Đắk Lắk. Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, vụ lật đò xảy ra vào khoảng 18 giờ tối ngày 11/1 trên sông Krông Na (đoạn qua xã Ea Trul, huyện Krông Bông).

Vào thời điểm trên, một chiếc thuyền của người dân (chưa rõ người điều khiển) chở theo 18 người đi qua sông Krông Ana từ xã Hòa Tân sang xã Ea Trul (huyện Krông Bông). 

Khi chiếc thuyền chạy qua địa phận thôn 2, xã Ea trul, chuẩn bị cập bờ thì bất ngờ bị lật úp khiến 3 người bị nước nhấn chìm, 15 người khác may mắn bơi được vào bờ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động người, phương tiện tiến hành cứu hộ. Đến tối cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể bà Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bích (trú buôn Triết, huyện Lắk), riêng nạn nhân Phan Xuân Quyền (SN 1993, trú thôn 2, xã Ea Trul) vẫn đang mất tích.

Chủ tịch xã Ea Trul Cao Văn Thọ cho biết, chiếc thuyền gặp nạn đang trên đường chở những người dân đi làm rẫy về.

Theo Trùng Dương - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X