Hotline 24/7
08983-08983

Đại gia Thành giúp bầu Đức, Cường đôla tặng kim cương?

Ông chủ tập đoàn FLC vượt hạng trên sàn chứng khoán, ông chủ Geleximco đang xin đầu tư vào đường sắt, HAGL lo lắng khối nợ từ cao su.

“Đổi ngôi” ngoạn mục sau một đêm

Theo cập nhật của Forbes thì tính đến thời điểm hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (VIC) đã sở hữu trong tay khối tài sản ròng lên đến 2,4 tỷ USD, đứng vị trí thứ 861 danh sách những người giàu nhất thế giới.

Vị thứ của ông Phạm Nhật Vượng cải thiện đáng kể bởi trước đó, xếp hạng trong danh sách người giàu thế giới năm 2015, ông chỉ đứng thứ 1118 và năm 2016 là 1011.

Thông tin đáng chú ý trong tuần này đó là sự "đổi ngôi" ở vị trí người giàu thứ 2 thị trường chứng khoán Việt. Theo đó, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã để vuột vị trí này vào tay ông Trịnh Văn Quyết - ông chủ Tập đoàn FLC.

Dai gia Thanh giupbauDuc, Cuongdola tang kim cuong?

Ông Trịnh Văn Quyết thăng hạng sau một đêm

Sau khi chi đậm hơn 2.344 tỷ đồng để mua vào gần 100 triệu cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng Faros, tài sản của ông Trịnh Văn Quyết đã vượt 10.000 tỷ đồng.

Sau giao dịch này, ông Quyết đã nâng tỷ lệ nắm giữ tại Faros từ 179,7 triệu cổ phiếu lên 279,5 triệu cổ phiếu ROS, tương đương 65% vốn điều lệ công ty.

Mới đây, ông Trịnh Văn Quyết vừa công bố thông tin đăng ký mua thêm 30 triệu cổ phiếu FLC, do đó, dự kiến tài sản trên sàn chứng khoán của vị đại gia này sẽ còn tiếp tục tăng.

Người từng có thời gian dài khẳng định vị trí giàu thứ 2 thị trường chứng khoán Việt Nam là ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) thì nay đã "bật" khỏi Top 10 xuống vị trí thứ 11 của danh sách này.

Ngoài ra trong Top 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam còn có những cái tên khác là bà Nguyễn Thị Hiền (HPG, vợ ông Trần Đình Long); chị em bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng (VIC); bà Trương Thị Lệ Khanh (VHC - Thủy sản Vĩnh Hoàn); ông Nguyễn Đức Tài và ông Trần Lê Quân (MWG - Thế giới di động).

Bầu Đức - nỗi đau từ cao su

Việc bầu Đức bị tụt hạng trên sàn chứng khoán, cũng bởi vì, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2016 đã soát xét, nợ ngắn hạn của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai là 12.343 tỷ đồng, nợ dài hạn 14.340 tỷ đồng, tổng nợ 26.683 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn điều lệ tập đoàn ở mức 7.900 tỷ đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông vừa qua, bầu Đức cho biết, tập đoàn này sẽ bán 20.000 hecta cao su cho một số đối tác Trung Quốc lấy 8.000 tỷ đồng trả nợ.

Ông Đức cũng nhấn mạnh rằng, bán diện tích trên, tập đoàn vẫn còn khoảng 60.000 hecta nữa (kể cả ở Campuchia, Lào, Việt Nam).

Dai gia Thanh giupbauDuc, Cuongdola tang kim cuong?

Bầu Đức đang cố gắng xoay sở trả nợ

Tính đến 30/6/2016, chi phí phát triển vườn cây cao su và cọ dầu của HAGL đã là 12.969 tỷ đồng cho thấy HAGL đã đầu tư rất mạnh tay vào loại cây này và đến nay vẫn chưa hoàn được 50% vốn.

Để thấy, mảng cao su của HAGL trên thực tế không bị vướng những khó khăn về thủ tục hay hành chính, mà đơn giản chỉ vì giá cao su thế giới rơi xuống quá thấp.

Với lý do này thì việc Hoàng Anh Gia Lai có được “cứu” hay không thì tác động đối với mảng cao su cũng chỉ là 20.000ha không bị bán đi mà thôi. Bởi mảng này có lãi hay không phải phụ thuộc rất nhiều vào giá cao su thế giới, mà giá cao su bao giờ mới tăng thì chưa có câu trả lời. Đến nay vẫn chưa xác định được đáy giá của nguyên liệu này.

“Đại gia” Đặng Văn Thành mua ruộng mía của HAGL

Trong khi đó, đáng chú ý hơn, TTC Group, tập đoàn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực mía đường, năng lượng và bất động sản, đang lên kế hoạch niêm yết một công ty mía đường của tập đoàn là CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTC Sugar) lên sàn chứng khoán Singapore trong vòng 5 năm tới. Theo dự kiến, thương vụ sẽ thu về cho TTC Group 600 triệu USD.

Trước khi bán cổ phần, TTC Sugar sẽ tiến hành hợp nhất với một công ty mía đường khác. Công ty sau hợp nhất có giá khoảng 200 triệu USD, lớn nhất trong lĩnh vực tại Việt Nam.

TTC Group, hiện là nhà cung cấp đường cho Vinamilk và Kido Group, đang có những động thái nhằm gia tăng sản lượng.

Tập đoàn đang thương thảo mua lại một nhà máy đường có công suất thiết kế 70.000 tấn/năm và 6.000 ha ruộng mía từ Công ty Hoàng Anh Gia Lai với giá 100 triệu USD.

TTC Sugar là một trong 10 công ty kinh doanh mía đường của TTC, đóng góp 53% vào lợi nhuận trước thuế của tập đoàn trong năm ngoái.

Ông chủ Geleximco lấn sân sang lĩnh vực giao thông

Được biết, tập đoàn Geleximco và Công ty TNHH Hong Kong United Investoer Holding vừa đề nghị Bộ Giao thông cho phép tham gia đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông lớn.

Cụ thể, 4 công trình nằm trong tầm ngắm của vị doanh nhân ''Quê lúa'' Vũ Văn Tiền - Tổng giám đốc Geleximco và công ty TNHH Hong Kong United Investoer Holding (HUI) là Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh và TPHCM đến Khánh Hòa.

Ông Vũ Văn Tiền

Tiếp đó là dự án đường bộ cao tốc Hạ Long -Vân Đồn - Móng Cái và dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Cuối cùng là dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hiện tại, chưa rõ tập đoàn Geleximco và HUI muốn tham gia đầu tư ở quy mô nào nhưng ước tính sơ bộ tổng chi phí đầu tư 4 dự án này có thể lên tới gần 50 tỷ USD.

Tập đoàn Geleximco hiện có hơn 30 công ty thành viên, liên doanh liên kết trong lĩnh vực bất động sản, tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ… Doanh thu năm 2013 đạt gần 10.000 tỷ đồng.

Cường đô la gây choáng tặng kim cương cho bạn gái

Một thông tin gây chú ý khác trong tuần qua, đó chính là, sự trở lại với độ chịu chơi của đại gia Cường đô la, khi tặng bạn gái mới Hạ Vi một bộ trang sức bằng kim cương.

Tối 1/10, tại một sự kiện, Hạ Vi là một trong số những gương mặt thu hút sự chú ý khi diện bộ cánh màu đen, búi tóc cao và đeo trang sức kim cương trị giá bạc tỉ.

Cường Đô la "chịu chơi", tặng kim cương bạc tỷ cho bạn gái Hạ Vi

Dù xuất hiện một mình nhưng cô khiến nhiều người phải "choáng" khi cho biết mình đi tới bằng siêu xe của Cường Đô la, và bộ trang sức kim cương cô đeo cũng là của bạn trai đại gia mua tặng, Zing dẫn nguồn tin riêng cho biết. Không tiết lộ nhưng giá trị của bộ trang sức này hẳn phải xứng với đẳng cấp của Cường Đô la.

Những chia sẻ rất thật thà của Hạ Vi cho thấy những tin đồn rạn nứt của hai người chỉ là vô căn cứ. Hạ Vi và Cường Đô la vẫn thắm thiết và thậm chí, còn có phần mặn nồng hơn, tiến thêm một bước mới.

Tuy nhiên, tới ngày 2/10, trên trang cá nhân của mình, Hạ Vi đã phủ nhận những đồn đoán trên. Nữ diễn viên cho biết: “Đây là trang sức của 1 nhãn hàng mà Vi đang hợp tác làm việc chứ không phải như lời đồn đoán”.

Theo Ngân Giang - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X