Hotline 24/7
08983-08983

Đã xác định kẻ xả súng tại Quốc hội Canada, Ottawa trong tình trạng báo động cao độ

Kẻ xả súng tấn công tại một Đài tưởng niệm chiến tranh ở thủ đô Ottawa, Canada hôm 22/10 đã bị bắn chết, theo khẳng định của cảnh sát.

Nhưng Canada vẫn đặt trong tình trạng báo động cao khi cảnh sát truy tìm thêm các nghi phạm tham gia vụ tấn công này.

Tay súng kể trên đã bắn 1 lính bảo vệ tại Đài tưởng niệm chiến tranh hôm 22/10 khiến người này thiệt mạng. Một số phương tiện truyền thông cho hay, tiếng súng cũng được nghe thấy trong tòa nhà Quốc hội.

Tại một buổi họp báo sau vụ việc, cảnh sát cho biết, tình hình vẫn đang “tiếp diễn” và “nhiều biến động”.

Vụ việc diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Canada gia tăng mức độ đe dọa khủng bố sau khi  1 cảnh sát bị bắn chết hôm 20/10 trong một cuộc tấn công của 1 kẻ cải sang Đạo Hồi.

Hồi đầu tháng này, Canada công bố tham gia chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo (IS) của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq. Tuy nhiên, chưa có xác nhận nào về việc các cuộc tấn công có liên quan đến IS hay một chiến dịch quân sự mới nào khác.

Theo nguồn tin từ các quan chức giấu tên của Canada, Mỹ và Canada xác định, tay súng bị bắn chết trong vụ tấn công hôm 22/10 là Michael Zehaf-Bibeau.

Theo Đài truyền hình Canada (CBC), người bị bắn là 1 người lính bảo vệ ở khu vực đài tưởng niệm. Vụ việc xảy ra lúc 9h52 theo giờ địa phương. Vài giờ sau đó, người lính này qua đời vì vết thương quá nặng.

Thủ tướng Canada, Stephen Harper được sơ tán khỏi khu vực Quốc hội và vẫn an toàn, theo thư ký báo chí Carl Valleetweeted. Tòa nhà Quốc hội hiện đã bị phong tỏa.

Một nhân viên phục vụ trong Quốc hội Canada có tên Alain Merizier mô tả, ông nhìn thấy 1 chiếc xe màu đen dừng bên ngoài khu vực trung tâm tòa nhà Quốc hội và người lái xe cầm trên tay một khẩu súng trường bước ra khỏi xe rồi chạy theo lối vào tòa nhà, bị một nhân viên bảo vệ tòa nhà đuổi theo.

Ông Merizier nói rằng: “Tôi cảm thấy kinh ngạc hơn là sợ hãi. Tôi không có đủ thời gian để thấy sợ hãi nữa”.

Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Stephen Harper đang điều hành nội các vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, nhưng ông đã được sơ tán an toàn. Sau đó, ông Harper lên án vụ việc là một "vụ tấn công hèn hạ".

Cảnh sát xông vào tòa nhà và tay súng lạ mặt bị bắn chết trong một cuộc đấu súng. Hiện cũng chưa thể xác định, tên này  có phải người đã bắn người lính tại Đài tưởng niệm hay không.

Theo Thượng Nghị sĩ mới của đảng dân chủ, ông Craig Scott chia sẻ trên Twitter, ít nhất có 3 người khác bị thương trong vụ việc này.

Cảnh sát cảnh báo, những người sống trong vùng lân cận trung tâm thủ đô Ottawa phải tránh xa các cửa sổ và mái nhà trong khi họ đang tìm kiếm những kẻ tình nghi khác.

Trường Đại học Ottawa gần đó cũng như tòa nhà cảnh sát địa phương và Đại sứ quán Mỹ cũng phải tạm dừng hoạt động.

Theo cảnh sát tại Marc Coucy, Ottawa, họ đang tìm kiếm “nhiều nghi phạm hơn” trong các vụ xả súng tại 3 địa điểm, nhưng không thể xác nhận, số tay súng có nhiều hơn 1 người.

AloBacsi.vn
Theo Thảo Nguyên -Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X