Hotline 24/7
08983-08983

Đã có người trúng giải độc đắc 112 tỷ đồng của Vietlott

Tối 24/5, kỳ quay thứ 132 giải xổ số tự chọn đã tìm được người may mắn trúng giải độc đắc lớn nhất từ đầu năm tới nay, trị giá lên tới 112 tỷ đồng.

Cụ thể, kỳ quay 132 đã tìm ra dãy số may mắn 08-20-25-27-30-33 trúng độc đắc với quỹ giải thưởng trị giá 112.477.419.000 đồng. Khoản tiền này đạt kỷ lục mới về giá trị giải thưởng nhận được từ một giải xổ số ở Việt Nam, vượt qua giải độc đắc trị giá 92 tỷ đồng trao cho gia đình chị Đào (Trà Vinh) hồi tháng 10/2016.

Lần đầu tiên trong năm 2017, quỹ giải thưởng của giải xổ số tự chọn vượt con số 100 tỷ đồng.

Da co nguoi trung giai doc dac 112 ty dong cua Vietlott hinh anh 1
Kết quả kỳ quay 132 của giải xổ số tự chọn.

Ngoài giải độc đắc 112 tỷ đồng, kỳ quay 132 còn có 136 giải nhất (10 triệu đồng/giải), 7.024 giải nhì (300.000 đồng/giải) và 127.123 giải ba (30.000 đồng/giải).

Giải độc đắc của xổ số tự chọn đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 159 tỷ đồng tại kỳ quay ngày 25/12/2016. Trong kỳ quay này có hai người trúng giải nên giải thưởng chia đôi, mỗi người nhận 89 tỷ đồng. Do đó, kỷ lục 92 của gia đình chị Đào ở Trà Vinh khi đó vẫn chưa bị xô đổ.

Sau nhiều tháng đầu năm giải thưởng liên tục không vượt qua được mức 40 tỷ đồng, sức hút của xổ số tự chọn đã có phần suy giảm. Điều này thể hiện qua doanh thu của đơn vị phát hành đang có xu hướng thấp dần qua từng tháng. Theo kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm, doanh thu Vietlott đạt 1.037 tỷ đồng, thấp hơn 29% so với 3 tháng cuối năm 2016.

Việc quỹ giải thưởng được đẩy lên mức 86 tỷ đồng sau kỳ quay 131 đã tạo ảnh hưởng tích cực đến doanh thu của đơn vị phát hành. Mức tăng 26 tỷ đồng sau một kỳ quay của quỹ giải thưởng là mức cao nhất từ đầu năm 2017 tới nay.

Da co nguoi trung giai doc dac 112 ty dong cua Vietlott hinh anh 2
Người Hà Nội tranh thủ mua vé trước giờ quay số kỳ quay 132. Ảnh: Phương Loan.

Trước kỳ quay 132, nhiều điểm bán hàng tại Hà Nội ghi nhận lượng khách tới mua tăng gấp đôi so với các kỳ quay trước đó.

Sức hút từ quỹ giải thưởng lớn cũng khiến nhiều cá nhân đã tổ chức đứng ra mua vé bao 15 (tham gia dự thưởng cùng lúc 15 bộ số) trị giá hơn 50 triệu đồng một vé, rồi "bán cổ phần" để nhiều người góp vốn chơi chung.

Đại diện đơn vị phát hành cho hay hình thức này không vi phạm luật chơi của loại hình xổ số tự chọn. Tuy nhiên người góp vốn nên cảnh giác, chỉ "mua cổ phần" từ những người có thể tin tưởng, để đề phòng các trường hợp lừa đảo.

Người chơi đầu tiên nhận giải độc đắc mà không đeo mặt nạ là ông Trần Nhật Khánh (TP.HCM) cũng đã dự thưởng theo hình thức này, khi mua vé số bao 8 (tham gia dự thưởng cùng lúc 8 bộ số). Vé trúng độc đắc của ông Khánh được nhóm bạn góp tiền cùng mua.

Theo Ngô Minh - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X