Hotline 24/7
08983-08983

Cựu Tổng thống Mỹ G. Bush bị liệt vào danh sách khủng bố

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro công bố danh sách những nghi can khủng bố bị cấm nhập cảnh vào Venezuela, trong đó bao gồm cả cựu tổng thống Mỹ George Bush và Phó tổng thống Dick Cheney.


Ngoài việc xếp ông Bush vào danh sách khủng bố, Tổng thống Maduro cho rằng du khách Mỹ phải trả phí visa bằng với số tiền người Venezuela phải trả khi muốn đi Mỹ

Bên cạnh danh sách này, ông Maduro cũng tuyên bố du khách Mỹ muốn đến Venezuela phải nộp phí y hệt như du khách Venezuela nộp khi đến Mỹ.

Lời tuyên bố này được xuất bản trên một bản thông cáo của chính phủ Venezuela chỉ 3 ngày sau khi tổng thống Maduro vạch trần nước Mỹ trong một bài diễn văn nảy lửa, trong đó, các Bộ nội địa và ngoại giao cho rằng Mỹ giờ đây đã bị loại bỏ khỏi danh sách các quốc gia được thu lợi từ việc cấp visa phi định cư.

AFP dẫn lời ông Maduro nói rằng các du khách Mỹ nên trả bằng số tiền với người Venezuela phải trả để có được tấm visa đi đến Mỹ - tức khoảng từ 160 - 190 USD tùy loại.

Bản thông cáo này cũng đưa ra danh sách những kẻ khủng bố bị cấm đến Venezuela, trong số này có cả cựu tổng thống George W.Bush và Phó tổng thống Dick Cheney.

Những nhân vật này "đã có những hành vi khủng bố và vi phạm nhân quyền" chống lại chính quyền xã hội của ông Maduro cùng với hàng loạt hành vi xâm hại khác.

Chưa hết chuyện visa, tổng thống Maduro còn yêu cầu tòa đại sứ Mỹ ở Caracas phải điều chỉnh lại diện tích sao cho bằng y chang diện tích của đại sứ quán Venezuela tại Washington.

Hiện chỉ có 17 nhân viên Venezuela làm việc tại tòa đại sứ ở Mỹ.

Chính quyền của ông Maduro hôm thứ hai đã cho Mỹ 15 ngày để cắt giảm bộ máy nhân sự ở đại sứ quán đặt tại Caracas. Theo đó, bộ máy này sẽ phải cắt giảm 83% nhân sự.

Căng thăng đã leo thanh giữa 2 quốc gia kể từ khi ông Maduro phát biểu hôm 12.2 rằng Mỹ đã hậu thuẫn cho một âm mưu đảo chính ông Maduro nhưng bất thành. Phía Washington cho rằng cáo buộc này là "sai trái và vô căn cứ"

Trong những ngày tiếp theo, lực lượng an ninh Venezuela đã bắt thị trưởng đối lập của Caracas, cáo buộc ông này âm mưu lật đổ chính quyền. Washington đã lên án hành động nay.

Cũng giống như người tiền nhiệm Hugo Chavez, ông Maduro thường xuyên lên án các âm mưu nhằm lật đổ và ám sát ông. Ông không tán thành chủ nghĩa thống trị kiểu Mỹ và đã từng có nhiều cuộc va chạm ngoại giao nảy lửa với Mỹ.

Hai quốc gia này không trao đổi đại sứ kể từ năm 2010.

Theo Một thế giới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X