Hotline 24/7
08983-08983

Cựu thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc có 6 nhân tình

Trong quá trình điều tra tham nhũng, Ủy ban kiểm tra-lỷ luật trung ương (CCDI) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ) phát hiện cựuThứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc có 6 nhân tình.

Chiến dịch đả hổ đập ruồi của TQ sau khi “trảm” nhiều ruồi, đã đụng đến một trong những con hổ to nhất của chính quyền là Mã Kiện, cựu Thứ tưởng Bộ Công an Trung Quốc có 6 nhân tình.
Theo các nhân viên điều tra, Mã Kiện có đến 6 cô nhân tình, 2 con trai ngoài giá thú và 6 biệt thự ở Bắc Kinh.

Tờ New York Times đưa tin Mã đang bị điều tra vì nghi ngờ tham nhũng. Quá trình điều tra đã bắt đầu từ tháng 1/2015, khi ông Mã dính líu đến một vụ tham nhũng có liên quan đến Founder Group, một tập đoàn công nghệ lớn của TQ.

Tạp chí Tài Tân có uy tín ở TQ lần đầu tiên công bố các chi tiết điều tra, trong đó cho thấy 2 trong số 6 nhân tình của Mã là nhân viên tại Bộ Công an.

Mã đã làm việc tại Bộ Công an TQ hơn 30 năm, lần cuối ông được cất nhắc là hồi năm 2006.
Mã từng liên hệ với doanh nhân Qua Ôn Khuê. Để tránh điều tra, Qua đã chạy trốn ra nước ngoài.

Trong báo cáo điều tra, Mã đã dùng quyền lực của mình đế giúp ông Qua. Tờ Trung Hoa Nhật báo ghi nhận Qua xếp hạng thứ 125 trong danh sách những gia đình giàu có nhất TQ. Tài sản ròng của ông này ước tính là khoảng 2,5 tỉ USD.

Mã có thời gian được xem là ứng cử viên sáng giá cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an TQ. Mã cũng có quan hệ gần gũi với ông Lệnh Kế Hoạch, cựu trợ lý cấp cao của cựu Chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào.

Lệnh bị bắt giữ hồi tháng 12/2014. Ngày 25/2, Mã chính thức bị tước chức danh đại biểu quốc hội TQ.

Theo Khánh Nguyên - Một thế giới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X