Hotline 24/7
08983-08983

Cuba điều thêm người giúp Tây Phi chống Ebola

Cuba vừa cử thêm 83 bác sĩ và y tá đến Guinea và Liberia để giúp những nước này chống chọi với đại dịch Ebola.

Chủ tịch Cuba Raul Castro tiễn đoàn bác sĩ và y tá sang Tây Phi ngày 21-10 (giờ Cuba) - Ảnh: AFP

Theo AFP, đợt điều động mới này nâng tổng số nhân viên y tế mà Havana gửi đến Tây Phi để chung tay giúp chống dịch là 256 người.

Báo Granma của Cuba cho biết những nhân viên y tế được miêu tả là “anh hùng” đã được Chủ tịch Raul Castro tiễn tại sân bay.

Báo này cũng cho biết đoàn nhân viên y tế mới bao gồm 35 bác sĩ và 48 y tá được cử đến Tây Phi theo thỏa thuận đạt được với Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Trước đó, Cuba đã cử 165 chuyên gia y khoa đến Sierra Leone, nhiều hơn rất nhiều so với số chuyên gia của hầu hết các nước phương Tây đến khu vực này.

Theo AFP, sự phản ứng của quốc đảo này đối với đại dịch Ebola đã nhận được sự ca ngợi từ các nhân viên làm công tác nhân đạo trong bối cảnh mà theo họ phản ứng của cộng đồng quốc tế là chưa đủ.

Cuba dự kiến sẽ điều tổng cộng hơn 450 nhân lực đến Tây Phi.

Tính đến thời điểm này, Ebola đã khiến gần 10.000 người nhiễm bệnh. Số người chết đã ở mức 4.877 người. Trước đó, các chuyên gia cảnh báo tỉ lệ nhiễm bệnh có thể đạt mức 10.000 ca/tuần vào đầu tháng 12.

AloBacsi.com
Theo Việt Phương - Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X