Hotline 24/7
08983-08983

Công bố nguyên nhân vụ ba thanh niên uống rượu gây lũ quét

Rượu ngà ngà say, Tân đi vệ sinh và phát hiện hộp sắt ở gần đó nên tò mò mở ra xem. Thấy bên trong có hệ thống điện điều khiển, anh ta ấn vào một trong các nút.

Chiều ngày 20/3, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết việc ba thanh niên tự ý bấm nút điện mở cửa van xả hồ chứa tạo lũ quét bất ngờ gây thiệt hại nặng cho dân trước hết là do đơn vị quản lý, vận hành hồ suối Vực buông lỏng quản lý.

'Tôi đã giao Sở Nội Vụ khẩn trương làm việc với đơn vị quản lý hồ suối Vực để kiểm tra làm rõ, đề xuất hướng xử lý tập thể, các cá nhân trong việc thiếu giám sát, buông lỏng quản lý. Làm rõ trách nhiệm các nhân viên trực bảo vệ hồ chứa mà không hay biết người ngoài tự ý vào trong công trình ăn nhậu tự ý mở van xả lũ gây thiệt hại nặng cho dân', ông Thế nói.

Hiện lãnh đạo Phú Yên đã yêu cầu huyện Sơn Hòa tập trung kiểm tra, xác định thiệt hại; khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục sớm hậu quả. Sau khi có kết quả điều tra, tùy vào tính chất cụ thể, cơ quan chức năng có hướng xử lý người tự ý mở cửa van xả hồ chứa và tập thể, cá nhân Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam liên đới trách nhiệm.

Hồ chứa nước suối Vực - nơi ba thanh niên ăn nhậu tự ý bấm nút điện mở  van xả lũ tạo lũ quét gây thiệt hại nặng cho người dân vùng hạ lưu. Ảnh: Facebook Dân Phú Yên.Hồ chứa nước suối Vực - nơi ba thanh niên ăn nhậu tự ý bấm nút điện mở van xả lũ tạo lũ quét gây thiệt hại nặng cho người dân vùng hạ lưu. Ảnh: Facebook Dân Phú Yên.

Về vụ việc này, ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu kiểm điểm nghiêm khắc đơn vị quản lý, vận hành hồ suối Vực và các cá nhân quản lý hồ, đồng thời xử lý các thanh niên gây ra sự cố 'tội đến đâu xử lý đến đó'.

Chiều 20/3, Công an huyện Sơn Hòa công bố kết quả điều tra bước đầu vụ việc ba thanh niên gây ra lũ quét.

Theo đó, rạng sáng 15/3, Ban Quản lý hồ chứa nước Suối Vực (xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) phát hiện cửa xả lũ số 1 bị đứt dây cáp làm nước tuôn xối xả về hạ lưu , gây thiệt hại tài sản của người dân ở ba xã Suối Bạc, Sơn Nguyên và Sơn Hà. Lũ quét bất ngờ đã cuốn trôi hai con bò, 13 máy bơm, 150 m ống nước, 15 tấn mía cây đã chặt; làm ngập úng ruộng mía, dưa hấu)...ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Sơn Hòa khoanh vùng điều tra, xác định Mang Tân (26 tuổi, tạm trú xã Suối Bạc), Y Bình và Sô Y Thành (đều 20 tuổi, ngụ xã Suối Bạc) đã tự ý vào công trình suối Vực ăn nhậu gây ra vụ việc.

Huyện Sơn Hòa - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.Huyện Sơn Hòa - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Họ khai nhận, chiều 14/3, sau khi kết thúc công việc bốc mía thuê, Y Bình rủ Tân đến nhà uống rượu. Khoảng 22g cùng ngày, Bình rủ Tân đi xe máy tiếp tục tìm nơi ăn nhậu, giữa đường rủ thêm Thành đi cùng. Cả ba rủ nhau lên cầu thang trèo qua hàng rào B40 vào bên trong khu vực tháp vận hành xả lũ hồ suối Vực tiếp tục uống rượu.

Rượu ngà ngà say, Tân đi vệ sinh, sau đó phát hiện một hộp sắt ở gần đó nên tò mò mở tủ ra xem (bên trong có hệ thống các nút điện điều khiển xả nước lũ hồ Suối Vực) và dùng tay ấn vào một trong các nút đó thì thấy hệ thống dây cáp chuyển động. Lúc này, do hoảng sợ, không biết cách tắt hệ thống, Tân đã quay lại nơi cả ba ngồi uống rượu bất ngờ thúc giục Bình và Thành ra về.

Khi cả ba thanh niên đi ra khỏi khu vực vận hành xả lũ hồ Suối Vực thì nghe thấy nước tuôn ra khỏi hồ ầm ầm nhưng Tân không nói gì cho Bình và Thành biết mình bấm phải nút điện mở van xả lũ nên họ về nhà ngủ. Làm việc với cảnh sát, Tân đã thừa nhận hành vi của mình.

Qua điều tra, Công an Sơn Hòa xác định, hành vi của anh Tân là vô ý, không có mục đích phá hoại.

Theo Minh Hoàng - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X