Hotline 24/7
08983-08983

Công an Hà Nội góp tiền thay cây đường Nguyễn Chí Thanh

Ngày 1/8, Hà Nội sẽ trồng lại cây trên đường Nguyễn Chí Thanh. Hàng cây mỡ đa phần chết khô sẽ được thay thế bởi 5 loại khác.

Sáng 30/7, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị này sẽ trồng lại cây trên đường Nguyễn Chí Thanh. Sau khi lấy ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, Sở quyết định lựa chọn 5 loại cây phù hợp để trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh đó là cây sấu, dầu rái, sao đen, hương vườn và lát hoa.

Cây được trồng chủ đạo là lát hoa, tiêu chuẩn đường kính thân 15-18 cm, chiều cao 6-8 m. Cây trồng mới phải đảm bảo là các cây đẹp, có khả năng sinh trưởng tốt.

thay-cay--6fe06
Hà Nội sẽ thay thế cây mỡ bị trồng nhầm bằng 5 loại cây khác nhau trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Hoàn Nguyễn .

Sở Xây dựng dự kiến từ ngày 1/8 bắt đầu trồng lại 247 cây trên đường Nguyễn Chí Thanh. Chi phí do Công đoàn Công an TP Hà Nội đóng góp.

Trước đó, ngày 16/6, thanh tra Hà Nội cho biết, theo kết quả giám định của Viện Khoa học lâm nghiệp và xác minh từ nguồn gốc nơi cung cấp, cây trồng trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ.

Theo Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X