Hotline 24/7
08983-08983

Công an cứu giúp một "người Ê Đê họ Nguyễn" bị ngất ven đường

Anh Dũng được đưa về đội CSGT số 15 và ăn uống, nghỉ ngơi tạm để lấy lại sức.

Theo tin từ Đội CSGT số 15 (CSGT Hà Nội), khoảng 20g ngày 7/2, trong quá trình tuần tra trên đại lộ Võ Văn Kiệt (TP. Hà Nội), tổ tuần tra gồm Đại uý Nguyễn Ngọc Tiến, Trung uý Nguyễn Đăng Hưng và Thượng sĩ Trần Đức Vinh phát hiện người đàn ông ngất ven đường nên đưa về trụ sở.

Một cán bộ đội CSGT số 15 chia sẻ, sau khi ăn uống lấy lại sức, người đàn ông cho biết tên Nguyễn Văn Dũng, 45 tuổi, dân tộc Ê Đê đang sống ở Đắk Lắk, làm phụ hồ.

Anh Dũng được đưa về đội CSGT số 15 và ăn uống, nghỉ ngơi tạm để lấy lại sức.
Anh Dũng được đưa về đội CSGT số 15 và ăn uống, nghỉ ngơi tạm để lấy lại sức.

Theo tìm hiểu của PV, người dân tộc Ê Đê không có họ Nguyễn.

"Tại trụ sở của đội, người đàn ông này kể, vào tháng 8/2016 do nhà cháy không có công việc ổn định, vợ ốm nặng nên anh nghe nhiều người giới thiệu ra tận Yên Bái làm phụ hồ.

Từ tháng 9/2016 đến khi nghỉ anh làm được hơn 100 công, tính ra là hơn 20 triệu đồng nhưng không được trả đồng nào", vị cán bộ đội CSGT số 15 cho biết.

Vị cán bộ này thông tin, theo lời anh Dũng thì ngày 5/2 anh được cai thầu chở ra bến xe Yên Bái đưa cho 50 nghìn đồng, bảo ngồi chờ quán nước rồi hứa sẽ thanh toán tiền công. Chờ mãi không thấy cai thầu đâu, biết bị lừa, anh vừa xin ăn vừa đi bộ từ Yên Bái về Hà Nội mong muốn tìm đường về quê với vợ con.

Trên người anh Dũng không có bất kì một loại giấy tờ tùy thân nào. Anh cho hay, do nhà ở trong rừng sâu không có sóng điện thoại nên nửa năm qua không thể liên lạc với gia đình.

Công an cứu giúp một người Ê Đê họ Nguyễn bị ngất ven đường - Ảnh 1.Anh Dũng được đưa ra bến xe Nước Ngầm bắt xe về quê.

Cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 15 đã quyên góp 1 số tiền ủng hộ người đàn ông này. Chỉ huy Đội đã đồng ý để tổ công tác dùng xe chuyên dụng đưa anh Dũng ra bến xe Nước Ngầm, bắt xe cho anh về quê.

Sau đó, Đại uý Nguyễn Ngọc Tiến đã dặn dò nhà xe và trả tiền ăn uống cho anh Dũng suốt dọc đường. Khi anh Dũng về đến nhà, nhà xe sẽ gọi điện thông báo cho tổ công tác để tránh trường hợp lừa đảo.

Theo Hoàng Hải - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X