Hotline 24/7
08983-08983

Cô giáo dạy dùng bao cao su có 'vẽ đường cho hươu chạy'?

Một số ý kiến cho rằng cô giáo trẻ ở Hải Phòng dạy học sinh dùng bao cao su là "vẽ đường cho hươu chạy". Tuy nhiên, nhiều giáo viên không đồng tình với quan điểm này.

Ngày 6/1, đoạn video dài hơn 4 phút ghi cảnh cô giáo Lê Thủy Tiên ở Hải Phòng dạy học sinh kỹ năng sử dụng bao cao su, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Nữ giáo viên tâm sự lúc đầu, cô vui vì tiết học của mình được nhiều người biết đến. Tuy nhiên sau đó, cô gái trẻ lo lắng vì sợ nhiều giáo viên hay phụ huynh nghĩ mình đang “vẽ đường cho hươu chạy”.

Thủy Tiên cho hay mặc dù những kiến thức về giáo dục giới tính đều bổ ích và cần thiết với học sinh ở tuổi “cập kê”, do cách giảng bài trực quan, sinh động quá, cô giáo trẻ bị cơ quan phê bình và kiểm điểm.

Theo nữ giáo viên, cô không biết học sinh quay clip khi mình giảng bài. "Tôi thường hát cho các em nghe để tạo sự hứng thú trong giờ học và yêu cầu không được sử dụng điện thoại di động. Vì mải giảng bài quá, tôi không chú ý. Các em đăng clip lên mạng xã hội, thấy nhiều người chia sẻ, tôi khá lo lắng”, Thủy Tiên bộc bạch.

'Vẽ cho hươu chạy đúng còn hơn sai đường'

Thủy Tiên cho biết cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Kế toán, kiểm toán của Đại học Dân lập Hải Phòng. Ra trường, cô chọn và gắn bó công việc dạy kỹ năng sống.

"Nhiều người cho rằng tôi dạy học sinh cách dùng bao cao su là khuyến khích các em làm chuyện người lớn. Song, tôi muốn 'hươu' chạy đúng đường còn hơn để các em bị lây bệnh do thiếu hiểu biết", cô giáo dạy kỹ năng sống cho hay.

Co giao day dung bao cao su co 've duong cho huou chay'? hinh anh 1
Cô giáo Thủy Tiên ngoài đời. Ảnh: NVCC.

Trong 2 năm giảng dạy kỹ năng sống, cô Tiên nhớ nhất câu chuyện nam sinh 12 tuổi (giấu tên) nhắn tin hỏi về việc quan hệ với người yêu được 5 tháng nhưng không thể đeo bao cao su vì nó bị chật, rát và rách. Cô đã hỏi kỹ học sinh mua bao cao su loại gì, ở đâu, đeo đúng cách chưa để sau đó tư vấn cụ thể.

Khi thực hành, một số em dùng răng xé vỏ bao khiến cả lớp cười ồ lên. Có bạn rất ngây thơ khi bỏ bao cao su vào miệng... thổi thành quả bóng.

"Những lúc này, tôi nhận ra rằng, học sinh của mình rất ngây ngô, chưa có nhiều kiến thức và kỹ năng về giới tính và sức khỏe tình dục. Công việc của mình là vẽ đúng đường cho những 'chú hươu' này chạy", nữ giáo viên tâm sự.

Cô Tiên cũng đưa ra lời khuyên đối với các bậc phụ huynh rằng không nên áp đặt thô bạo với con cái khi các em ở tuổi vị thành niên. Cha mẹ nên tôn trọng con và giáo dục để các em hiểu tuổi của mình hãy hướng đến mặt tích cực của tình yêu tuổi học trò.

Thủy Tiên bảo cô không khuyến khích học trò quan hệ tình dục, song không phải vì thế mà không học để biết cách bảo vệ bản thân.

Tình dục, giới tính nói hay đừng?

 Ở nhiều nước phương Tây, giáo dục giới tính được triển khai khá sớm trong trường học, nhưng tại Việt Nam, nhiều người lớn vẫn lảng tránh trẻ vấn đề này.

Nguyễn Quốc Trung (21 tuổi), du học sinh tại Mỹ, kể lại ngày mới đi nước ngoài, cậu hoàn toàn mù mờ về giới tính, do không được học ở trường Việt Nam. Chàng trai phải tự lên mạng tìm hiểu về tình dục an toàn và sức khỏe sinh sản.

Nam sinh này cho rằng việc thiếu kiến thức về giới tính khiến cậu hoang mang, thậm chí bị "sốc" trước những tình huống trớ trêu khi đi học xa, tiếp xúc văn hóa nước ngoài. 

Trên vai trò phụ huynh, chị Ngô Hồng Anh (40 tuổi, Hà Nội) tâm sự sau bữa cơm gia đình, con gái lớn hỏi nhỏ: “Tinh trùng là gì hả mẹ?”. Người mẹ đỏ mặt, thay vì giải thích, chị lại lấp liếm, mắng mỏ bắt con gái không được đề cập chuyện tương tự.

"Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã xử lý tình huống không đúng. Cha mẹ nên tìm cách nói với con về giới tính, tình dục an toàn, để các bé biết bảo vệ mình", người mẹ nói.

Cô Chu Thi Mỹ Lệ - giáo viên một trường THCS ở TPHCM - cho rằng giáo dục giới tính là môn học khá tế nhị, ít được nhà trường, giáo viên nhắc tới.

Theo cô, đây là những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống nên được duy trì và xây dựng thành môn học bắt buộc trong nhà trường. Giáo dục giới tính không chỉ đem đến kiến thức cho học sinh mà còn giúp giảm tỷ lệ nạo phá thai, lây nhiễm bệnh bệnh tật qua đường tình dục...

Nữ giáo viên muốn gửi lời nhắn nhủ tới cô Thủy Tiên dạy học sinh dùng bao cao su rằng: "Cô làm tốt lắm! Hãy cứ tự tin và nhân rộng những kiến thức, kinh nghiệm sống cho các em học sinh nhiều hơn nữa".

Nên dạy giới tính từ lớp 7

Theo chuyên gia Lê Văn Thắng, Trung tâm tư vấn tâm lý 247, trước đây, học sinh dậy thì muộn, khoảng 17 tuổi. Hiện nay, các em phát triển về cơ thể sớm, thầy cô nên giáo dục giới tính từ lớp 7 (13 - 14 tuổi).

Ông Thắng đánh giá việc dạy học sinh về giới tính ở nước ta hiện nay khá muộn.

Cô Lê Nguyễn Phương Thảo, giảng viên Đại học Khoa học Huế, nêu quan điểm giáo dục giới tính từ bậc THPT là cần thiết, đặc biệt trong xã hội hiện nay, nhất là khi tình trạng sống thử, mang thai ngoài ý muốn, lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục ngày càng phổ biến ở học sinh, sinh viên.

Theo Kiều Trang - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X