Hotline 24/7
08983-08983

Cô gái tử vong trong cuộc chèn ép bao vây của 3 xe máy

Mâu thuẫn từ câu nói, nhóm Sang phóng 3 xe máy truy đuổi, bao vây 3 phía chèn ép khiến anh Tâm ngã xe máy, cô gái đi cùng đập đầu xuống đường tử vong.

Sáng 26/5, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục đưa Nguyễn Xuân Sang (23 tuổi), Trần Ngọc Tài (20 tuổi), Lê Đình Hoàng (21 tuổi) ra xét xử về tội Giết người. Đồng phạm Phạm Đình Nghĩa (21 tuổi) và Trương Duy Thành (19 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng.

co-gai-tu-vong-trong-cuoc-chen-ep-bao-vay-cua-3-xe-may

Nguyễn Xuân Sang và đồng phạm tại toà hôm nay. Ảnh: Hải Bình. 

Cáo trạng truy tố, tối 7/7/2016 anh Trịnh Văn Tâm (26 tuổi) chở chị Phan Thị Xuân (24 tuổi) và Nguyễn Thị Ánh (24 tuổi) đi ngang qua nước mía ở xã Nghĩa Khánh (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Anh Tâm dừng xe muốn vào quán uống nước song chị Xuân không đồng ý. Khi hai người đang dùng dằng, Nguyễn Xuân Sang ngồi trong quán nói vọng ra vài câu.

Anh Tâm tức tối văng vài câu nói tục và bị nhóm Sang cho rằng có hành xúc phạm nên đứng dậy hô hoán "đuổi theo đập chết nó đi".

Bị truy đuổi, anh Tâm tăng tốc độ 70-80km/h, đánh võng lạng lách nhằm cản đường. Sau chừng một km, anh bị bao vây từ ba phía: xe máy của Hoàng đi từ phía sau lên ép bên trái, Sáng ép bên phải, Tài đi phía sau vượt lên chặn đầu. 

Quá trình chèn ép, xe máy anh Tâm cùng 3 xe máy của nhóm Sang đổ ra đường. Chị Xuân ngồi sau tay lái của Tâm bị thương nặng ở đầu, tử vong sau đó.

Kết thúc phiên xử, Sang bị tuyên phạt 9 năm tù; bị cáo Hoàng và Tài cùng mức 7 năm tù. Nghĩa và Thành mỗi người 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo Hải Bình - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X