Hotline 24/7
08983-08983

​Có cán bộ quy hoạch cấp chiến lược dưới 40 tuổi

Việc chuẩn bị cán bộ cấp chiến lược không những cho nhiệm kỳ này mà cho những nhiệm kỳ tiếp theo.


Ông Trần Lưu Hải - Ảnh: V.V.T.
Ông Trần Lưu Hải - Ảnh: V.V.T.

Trả lời báo chí bên lề hội nghị  hội nghị cán bộ, công chức của Ban Tổ chức trung ương tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015, ông Trần Lưu Hải - ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức trung ương - cho biết:

- Việc chuẩn bị cán bộ cấp chiến lược không những cho nhiệm kỳ này mà cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Ta chuẩn bị dài hơi. Phát hiện cán bộ ở ba độ tuổi.

Có cán bộ trẻ đưa đi đào tạo chuẩn bị cho lâu dài. Chúng ta chuẩn bị từ xa để đến các kỳ đại hội không bị hụt hẫng về công tác cán bộ. Đưa việc này trở thành nề nếp.

Tiêu chí đưa cán bộ vào quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư có gì khác biệt so với các cấp thấp hơn?

- Phải kinh qua cán bộ cấp dưới, có tiêu chuẩn rõ ràng về đạo đức, tư tưởng, phẩm chất chính trị, năng lực, quá trình công tác và rèn luyện.

Những đồng chí được đưa vào quy hoạch cao hơn thì tiếp tục đưa đi rèn luyện tại cơ sở. Sau đó lại đưa về trung ương để bổ sung dần qua các kỳ đại hội. Như vậy chúng ta có nguồn cán bộ rất dồi dào.

Trong quy hoạch cán bộ cấp Bộ Chính trị, Ban Bí thư có nhân sự nào ở độ tuổi dưới 40 không, thưa ông?

- Có chứ vì như tôi đã nói, đây không phải cho nhiệm kỳ này mà cho cả nhiệm kỳ sau. Chúng ta đưa họ vào đường ray này để họ rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

Nhân sự được đưa vào quy hoạch và đi luân chuyển không đồng nghĩa sẽ được lên cấp cao hơn sau đó. Vậy chúng ta có cơ chế nào để đánh giá, giám sát?

- Tôi nói ví dụ, một đồng chí ở trên này luân chuyển về địa phương làm phó chủ tịch UBND tỉnh, trong quy hoạch sẽ là bộ trưởng, thứ trưởng chẳng hạn.

Chúng ta đưa đồng chí đó đi xuống rèn luyện thì cấp tỉnh sẽ đánh giá hằng năm. Họ giao việc và đánh giá, rồi đảng bộ, nhân dân ở đó ghi nhận, đánh giá. Nếu xác nhận hoàn thành tốt mới tiếp tục đưa vào quy hoạch, còn không sẽ rút về làm bình thường.

Thậm chí có người trong quy hoạch khi đưa về cơ sở không phát triển được. Không phải ai đưa đi luân chuyển cũng tiến bộ, mà người đó phải rèn luyện trong thực tiễn, phải được tập thể đảng bộ và nhân dân ở đó đánh giá tốt về mới phát triển được.

Theo V.V.T - Tuổi Trẻ
Quan tâm
Tin đọc nhiều
<span>Chủ quán cà phê ">

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X