Hotline 24/7
08983-08983

​Chuyên gia Trung Quốc: Bắc Kinh phô diễn quân sự vì Mỹ

Giới phân tích Trung Quốc cho rằng việc Bắc Kinh thử tên lửa hạt nhân gần đây là để phô diễn sức mạnh trước tân chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump.

 

Thông tin về vụ thử tên lửa DF-16 xuất hiện trên trang web của bộ quốc phòng Trung Quốc tuần trước. Đây là lần xuất hiện công khai thứ ba của tên lửa DF-16, có khả năng mang nhiều đầu đạn và bắn trúng các mục tiêu tầm xa ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như tàu thuyền trên biển. Đoạn video về vụ thử được tung ra trong thời gian diễn ra chuyến thăm của tân bộ trưởng quốc phòng Mỹ tại Nhật Bản.

Zhao Tong, chuyên gia an ninh hạt nhân thuộc Trung tâm chính sách toàn cầu Carnegie - Tsinghua, cho rằng đây là động thái phô diễn sức mạnh để đáp trả việc Mỹ và Nhật Bản tăng cường phòng thủ tên lửa.

“Loại tên lửa mới này được cho là có khả năng xuyên thủng các hệ thống phóng vệ tên lửa cao hơn và chính xác hơn khi tấn công các mục tiêu ở Nhật Bản” - Channel News Asia dẫn lời ông Zhao.

Ông Trump đã nói chuyện với hơn 20 lãnh đạo quốc gia kể từ khi nhậm chức nhưng chưa liên lạc với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mà theo giới phân tích là một dấu hiện của mối quan hệ bất hoà giữa hai cường quốc hạt nhân.

Quan hệ Mỹ-Trung trở nên căng thẳng sau các phát ngôn và hành động của chính quyền ông Trump về chính sách Một Trung Quốc, lên án các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông…

Chưa kể Bắc Kinh đang căng thẳng trước kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc. “Trung Quốc có thể tăng cường năng lực hạt nhân hơn nữa và nó có khả năng gây ra một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân” - ông Zhao nói.

Theo Trần Phương - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X