Hotline 24/7
08983-08983

Chúng tôi đặc biệt yêu thích và đánh giá cao Su-30SM phiên bản hải quân!

Đó là lời chia sẻ về tiêm kích đa năng Su-30SM rất thực tâm của Sĩ quan chỉ huy Trung đoàn Không quân Hải quân độc lập thuộc Hạm đội Biển Đen Nga, ông Andrei Kiselyov.

Một trung đoàn không quân hải quân độc lập của Hải quân Nga vừa được tiếp nhận một lô máy bay tiêm kích đa năng Su-30SM (NATO định danh là Flanker-C), một trong số chúng được mang tên Irkutsk, Bộ Quốc phòng Nga thông tin với báo giới.

'Chúng tôi là đơn vị đầu tiên của Không quân Hải quân Nga được ưu tiên chuyển loại lên tiêm kích đa năng Su-30SM. Chúng tôi đặc biệt yêu thích và đánh giá cao uy lực của dòng máy bay này.

Để bày tỏ sự cảm kích, một trong số những chiếc máy bay vừa bàn giao được mang tên thành phố Irkutsk, nơi chế tạo ra những chiếc Su-30SM', Cơ quan Thông tấn quân sự Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời ông Andrei Kiselyov - Sĩ quan chỉ huy Trung đoàn Không quân Hải quân độc lập thuộc Hạm đội Biển Đen Nga.

Thêm chú thích ảnh thứ 2

Chiếc tiêm kích Su-30SM số hiệu 45 'xanh' được vinh dự mang tên thành phố Irkutsk, nơi chế tạo ra nóChiếc tiêm kích Su-30SM số hiệu 45 'xanh' được vinh dự mang tên thành phố Irkutsk, nơi chế tạo ra nó

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quyết định đặt tên cho chiếc máy bay là Irkutsk được đưa ra bởi chỉ huy đơn vị Không quân Hải quân này.

Nga sẽ tiến hành thay thế toàn bộ các máy bay ném bom Su-24 thuộc biên chế của Hạm đội Biển Đen đồn trú tại bán đảo Crimea bằng tiêm kích đa năng Su-30SM vào trước năm 2020, Tư lệnh Không quân Hải quân Hạm đội Biển Đen tuyên bố với báo giới hôm thứ Năm vừa qua.

Theo Tổ hợp công nghiệp hàng không Irkutsk, Su-30SM là dòng máy bay tiêm kích đa năng siêu cơ động 2 động cơ, được trang bị radar hàng không quét mảng pha chủ động, sử dụng động cơ điều khiển lực đẩy véc-tơ và có thêm cặp cánh mũi.

Chúng có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí có điều khiển chính xác như tên lửa không đối không, không đối đất, tên lửa diệt hạm và nhiều loại bom thông minh. Hải quân Nga không có ý định sử dụng Su-30SM trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov duy nhất của mình, nhưng sẽ sử dụng chúng xuất kích từ những căn cứ không quân hải quân trên bờ.

Su-30SM của Không quân hải quân Nga sử dụng 2 tông màu chính là đen nhám ở trên thân và xanh nhạt ở dưới thân. Chúng cũng được sơn cờ thánh Andrew (Biểu tượng nhận biết của hải quân Nga) trên khoang lái.

Theo Nguyễn Bình - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X