Hotline 24/7
08983-08983

Chuẩn bị 'đóng cửa' phà Vàm Cống và Cao Lãnh

Hai bến phà lớn nhất ở ĐBSCL là Cao Lãnh (Đồng Tháp) và Vàm Cống (An Giang, Đồng Tháp) sẽ dừng hoạt động vào tháng 10/2017 khi thông xe cầu Vàm Cống và cầu Cao Lãnh.

Đây là thông tin ông Nguyễn Văn Thành - phó cục trưởng Cục Quản lý đường bộ 4 -Tổng cục đường bộ VN cho biết ngày 11/1.

Theo đó, Cục Quản lý đường bộ 4 đã có kế hoạch việc làm cho 140 người lao động ở bến phà Vàm Cống, trong đó một số sẽ đưa về làm việc ở bến phà Đình Khao (Vĩnh Long) và số còn lại sẽ giải quyết chế độ chính sách cho thôi việc.

Riêng bến phà Cao Lãnh sẽ do UBND tỉnh Đồng Tháp bố trí việc làm cho người lao động sau khi bến phà này dừng hoạt động.

Theo Cục Quản lý đường bộ 4, trong năm 2016 các phà Vám Cống, Đình Khao (Vĩnh Long), phà Đại Ngãi (Sóc Trăng-Trà Vinh), phà kênh Tắt và phà Láng Sắt đều thuộc tỉnh Trà Vinh đã thực hiện 505.277 chuyến phà phục vụ hơn 2,6 triệu lượt ô tô và hơn 14,3 triệu lượt hành khách và khoảng 10,4 triệu xe gắn máy.

Trong khi đo, Ban quản lý dự án 7 - Bộ Giao thông vận tải cho biết Thủ tướng chính phủ đã chấp thuận đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi thay phà Đại Ngãi. Như vậy, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang ngày càng giảm bớt qua sông “lụy” phà.

Theo N.Ẩn - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X