Hotline 24/7
08983-08983

Chủ tịch xã Hòa Chính: Sẽ sớm đấu giá cây sưa từng được trả giá 100 tỷ ở Hà Nội

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Chính, hiện địa phương đang tiến hành làm đề xuất xin ý kiến huyện Chương Mỹ để có thể sớm đấu giá cây sưa từng được trả giá 100 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Hòa Chính (Chương Mỹ, Hà Nội) trước thực trạng cây sưa từng được trả 100 tỷ của thôn Phụ Chính đang chết dần và có nguy cơ thành củi đun, từ cuối năm 2016, người dân đã làm đơn kiến nghị lên xã để được bán.

Tuy nhiên, do một số lý do nên chính quyền xã Hòa Chính chưa giải quyết.

Cây sưa làng Phụ Chính.
Cây sưa làng Phụ Chính.

"Hiện trong thôn Phụ Chính vẫn còn có một số ý kiến của người dân là sau khi bán cây sưa thì số tiền đó phải để cho nhân dân quản lý, nhưng theo luật ngân sách thì số tiền này phải được đưa vào ngân sách sau đó mới chi trả cho nhân dân, xây dựng các công trình phúc lợi.

Chính vì vướng một số ý kiến đó nên việc tiến hành bán đấu giá cây sưa mới lâu như vậy", ông Chính nói.

Chủ tịch UBND xã Hòa Chính cũng cho hay, hiện xã đang làm văn bản xin ý kiến UBND huyện Chương Mỹ, sau đóxã sẽ mời một đơn vị tư vấn về hướng dẫn các thủ tục để bán đấu giá công khai cây sưa này.

"Khi đơn vị tư vấn về hướng dẫn các thủ tục, định giá cây sưa thì lúc đó mới biết được cây này có giá trị bao nhiêu tiền.

Chúng tôi sẽ cố gắng làm các thủ tục sớm nhất có thể để người dân được bán cây sưa tránh cho việc cây chết khô như vậy", ông Chính nêu.

Chủ tịch xã Hòa Chính: Sẽ sớm đấu giá cây sưa từng được trả giá 100 tỷ ở Hà Nội - Ảnh 1.Cây sưa làng Phụ Chính đang chết dần.

Còn theo ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, cây sưa ở xã Hòa Chính là tài sản của cộng đồng dân cư, do đó hoàn toàn có thể bán được nếu nhân dân đồng ý và muốn bán chính quyền địa phương phải tiến hành đấu giá không khai.

"Nếu muốn bán, địa phương cần liên hệ với Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội để được hướng dẫn các thủ tục.

Tuy nhiên, việc bán cây sưa về mặt chính quyền phải do UBND huyện Chương Mỹ quyết định", ông Mỹ thông tin.

Trong khi đó, ông Vũ Văn Xuyện, Phó thôn Phụ Chính cho rằng, đến thời điểm hiện tại, nhân dân trong thôn vẫn rất mong muốn có thể sớm bán được nốt phần cây sưa còn lại để có kinh phí xây dựng các công trình công cộng của địa phương.

"Lần bán trước vào năm 2010 cây còn tươi tốt thế, đến giờ mới hơn 6 năm mà đến nửa cây còn lại đã chết khô rồi nên cứ thế này chỉ một hai năm nữa sẽ chết cả mất. Do đó, người dân cũng mong muốn là sớm có thể bán nốt cây sưa này để lấy tiền làm các công trình", ông Xuyện bày tỏ.

Phó thôn Phụ Chính cũng chia sẻ, thực tế, trong thôn vẫn còn những ý kiến khác nhau xung quanh việc nếu bán cây sưa thì tiền sẽ quản lý ra sao. Tuy nhiên, nếu được cấp trên cho phép bán thì chắc chắn thôn sẽ họp dân lại và thống nhất.

"Hiện nay, thôn cũng đã thành lập Ban cộng đồng dân cư do tôi là trưởng ban để chuẩn bị cho việc xử lý số tiền bán trước đây đang vướng mắc và tiếp tục đại diện nhân dân của thôn tham gia bán nốt cây sưa nếu được đồng ý.

Chúng tôi chỉ đề nghị sớm được bán để "khối vàng" của dân làng không bị mất đi mỗi ngày", ông Xuyện nói thêm.

Ông Nguyễn Xuân Ngợi, Chi hội trưởng người cao tuổi thôn Phụ Chính cũng thông tin, theo khảo sát sơ qua của một số người trong làng, thì hiện nay, nếu được bán, giá gỗ sưa cũng chỉ bằng 40 - 50% so với năm 2010.

Theo Hoàng Đan - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X