Hotline 24/7
08983-08983

Chồng giết vợ ở Đồng Nai: Ra Hà Nội đầu thú

Đúng ngày hai vợ chồng chị Dung ra tòa ly hôn thì người thân phát hiện chị này chết trong nhà vệ sinh, còn người chồng thì mất tích bí ẩn.

Vợ chết, chồng mất tích ngày ra tòa ly hôn

Ngày 21/12, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang hoàn tất thủ tục để tiếp nhận nghi can Trần Văn Tá (38 tuổi, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) từ công an huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

Tá được xác định là nghi phạm gây ra cái chết của chị Võ Thị Ngọc Dung (34 tuổi) - vợ của Tá ngay tại nhà riêng thuộc ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Chong giet vo o Dong Nai: Ra Ha Noi dau thu
Căn nhà xảy ra vụ việc

Trước đó, vào sáng ngày 19/12, do có việc cần, ông H. (một người thân của gia đình Tá) ghé qua nhà vợ chồng Tá.

Tại đây, phát hiện thấy cảnh cừa nhà khép hờ nhưng không thấy bóng dáng vợ chồng Tá đâu, ông H. liền gọi vọng từ ngoài cổng vào trong nhà. Tuy nhiên, ông H. không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

Nghi ngờ có việc chẳng lành xảy ra trong nhà, người đàn ông này liền đẩy cửa đi vào thì bất ngờ phát hiện thấy có vết máu vương vãi ở sàn nhà. Tiếp tục tiến vào trong nhà, khi đến khu vực nhà vệ sinh ông H. đã không khỏi sững sờ phát hiện chị Dung nằm sõng soài trên nền nhà vệ sinh với nhiều vết máu trên người.

Ông H. liền hô hoán thông báo sự việc tới hàng xóm xung quanh, nhưng khi mọi người tới kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong từ trước đó.

Ngay sau đó, sự việc đã được người dân trình báo tới cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định chị Dung tử vong do tác động ngoại lực tạo ra một vết thương sâu ở vùng đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước khi gặp nạn, chị Dung đang ở cùng với chồng là Trần Văn Tá (38 tuổi). Thời gian gần đây, hai vợ chồng chị Dung thường xảy ra mâu thuẫn. Chị Dung đã gửi đơn ly hôn đến tòa án.

Ngày 19/12, là ngày mà tòa án yêu cầu vợ chồng chị Dung ra tòa để giải quyết đơn ly hôn. Tuy nhiên, vào sáng ngày 19/12, người nhà phát hiện chị Dung đã tử vong, còn Tá đã biến mất, không liên lạc được.

Gây án ở Đồng Nai, ra Hà Nội đầu thú

Từ kết quả điều tra ban đầu, nhà chức trách xác định nghi phạm gây án chính là Trần Văn Tá - người chồng của nạn nhân. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức truy xét nóng đối tượng gây án. Tuy nhiên, kiểm tra tại địa phương nơi cư trú và các khu vực lân cận đều không phát hiện thấy bóng dáng của người đàn ông này.

Trong lúc lực lượng chức năng đang tổ chức truy xét hung thủ gắt gao, thì vào chiều ngày 20/12, nghi phạm Trần Văn Tá đã đến cơ quan công an huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội (quê nhà của nghi phạm) để đầu thú khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Tá khai nhận, từ mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống gia đình, chị Dung nhất quyết đòi ly hôn. Do vẫn còn tình cảm với vợ nên nhiều lần Tá xuống nước, níu kéo tình cảm nhưng bị chị Dung từ chối thẳng thừng.

Đêm ngày 18/12, Tá nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự sát để mãi không phải rời xa nhau.

Nghĩ là làm, sáng ngày hôm sau nhân lúc vợ đang vệ sinh cá nhân, chuẩn bị lên tòa, Tá bất ngờ dùng vật cứng tấn công vợ từ phía sau hậu quả khiến chị Dung tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tá lên Sài Gòn mua vé máy bay, bay thẳng ra TP. Hà Nội rồi bắt xe về quê nhà ở huyện Phú Xuyên với ý định từ biệt mọi người trước khi tìm nơi tự sát.

Tại đây, được mọi người khuyên giải, Tá đã tới cơ quan công an để đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Thúy Anh - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X