Chó dữ 'thả nổi', mặc người nuôi tung hoành?
Hiện nay, rất nhiều người nuôi chó to và dữ, nhưng khi cho đi dạo thì thả rông, không có rọ mõm rất nguy hiểm. Việc nuôi chó hiện đang "thả nổi" theo ý thức của mỗi người.
Khi chó dữ cắn càn
Clip hơn 2 phút với hình ảnh 4 con chó dữ lao vào cắn chủ được đẩy lên mạng xã hội ít ngày nay đã gây hoang mang dư luận bởi xưa nay, loài chó vốn được coi là có lòng trung thành.
Xung quanh vấn đề này có rất nhiều ý kiến cho rằng nuôi chó như vậy là quá nguy hiểm, chẳng may nạn nhân là người già và trẻ nhỏ thì không biết tính sao.
Chó Pitbull, Rottweiler (trên) và Doberman, Berger (từ trái sang) là những dòng chó dữ được nuôi khá nhiều ở VN. |
Bạn đọc hoa nguyen bức xúc: "Thật là coi thường tính mạng người khác. Nguyên tắc là dắt chó ra đường phải rọ mõm, anh này đã không làm nên tự mình chịu hậu họa mà còn làm liên lụy người khác, rất nguy hiểm. Đề nghị cơ quan chức năng phải làm nghiêm việc này, mùa hè đến nơi, chó dễ mắc bệnh dại".
Một bạn đọc nickname là Thích Cầy Tơ bình luận: "Nhìn đoạn video thấy anh chủ chó thật quá thảm hại, quá yếu đuối trước bầy chó. Không có cái uy của ông chủ, và đám chó chắc được nuông chiều quá mức đến dường như nhờn và coi thường chủ...".
Cách đây gần 1 năm, bà Lý Thị Nga (70 tuổi, trú tại thị trấn An Lão, TP Hải Phòng) bị 3 con chó lai (giống chó Pitbull) cắn tử vong dù hàng ngày bà Nga vẫn cho chúng ăn. Khi đó, trả lời trên báo Tuổi trẻ, Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội luật gia TP.HCM cho biết, pháp luật hiện hành không cấm việc nuôi chó cũng như không có quy định nghiêm cấm việc huấn luyện chó, trừ những trường hợp huấn luyện nhằm mục đích vi phạm pháp luật. Nhưng theo quy định pháp luật, người nuôi chó phải có trách nhiệm quản lý chó nuôi của mình.
Cũng trên báo này, ông Phan Xuân Thảo - Chi cục trưởng Chi cục thú y TPHCM cũng cho hay, việc nuôi chó tại các đô thị, nơi đông dân cư, kể cả vùng nông thôn (trừ vùng sâu, vùng xa) thì chủ nuôi phải đăng ký, trình UBND xã, phường để cấp sổ quản lý chó. Sổ quản lý phải ghi rõ ngày, tháng, năm sinh, loài, giống, tính biệt, màu lông, ngày gia đình bắt đầu nuôi, thời gian tiêm phòng các loại vắc xin, số lô...
Một số điều luật cũng đã quy định khá cụ thể về trách nhiệm, nghĩa vụ của người nuôi chó. Nhưng ở nước ta hiện nay, việc nuôi vật nuôi trong gia đình gần như mọi ứng xử chỉ trông cậy vào ý thức của mỗi người.
Bức xúc chó thả rông, ỉa bừa bãi
Qua đây, nhiều bạn đọc lên tiếng bức xúc về việc văn hóa nuôi chó. Bạn Nguyễn Văn Hà chia sẻ: "Ở phố thì không nên nuôi chó, ra hồ Tây ngắm cảnh mà toàn phân chó ở bãi cỏ, đi ngoài bộ ngoài đường mà nhức cả đầu. Chó dữ còn cắn người nữa, tốt nhất là ở phố không nên nuôi chó".
Sau khi cắn chủ nhân phải nhập viện cấp cứu, bầy chó được nuôi nhốt trong nhà. (Ảnh: Trí thức trẻ) |
Bạn Mr Nam thì bức xúc: Ở Hà Nội có khá nhiều người nuôi chó, họ thường dắt ra vỉa hè cho đi vệ sinh rất là bẩn. Một số người cho chó vào công viên Thống Nhất vệ sinh; có lúc cả đàn chó nô đùa chạy thục mạng làm cho người đi tập thể dục hoặc người dân đi dạo nhiều phen hoảng hồn. Đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp dẹp bỏ phong trào nuôi chó tự phát và nguy hiểm này càng sớm càng tốt.
Trả lời báo Tuổi trẻ, luật sư Nguyễn Văn Hậu cũng nói rõ, dù pháp luật đã có quy định nhưng các chủ nuôi vẫn vô tư thả rông vật nuôi của mình để đi dạo, đi vệ sinh mà không xích lại nên tai nạn thương tâm vẫn thường xảy ra. UBND xã, phường, thị trấn cần tăng cường giám sát, xử phạt thật nghiêm để làm gương cho các tổ chức, cá nhân chấp hành quy định của pháp luật.
Trào lưu nuôi chó lai |
Hiền hay dữ là ở cách nuôi |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình