Hotline 24/7
08983-08983

Cháy nhà khóa trái 4 người chết: Mẹ ôm con dưới sàn

Trong vụ cháy nhà khiến 4 người trong gia đình tử vong, tại hiện trường công an phát hiện thi thể người mẹ ôm con nằm dưới sàn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 1h ngày 26/2 tại một căn nhà trong hẻm trên đường 30-4, thuộc khu phố 2, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Nạn nhân là anh Hồ Hồng Diệp (39 tuổi, quê Vĩnh Long), chị Đoàn Thị Phi Yến (33 tuổi, quê Bến Tre, vợ anh Diệp), bé Hồ Gia Bảo (9 tuổi) và Hồ Bảo Châu (3 tuổi, cả hai là con của vợ chồng anh Diệp).

Chay nha khoa trai 4 nguoi chet: Me om con duoi san
Xe y tế được điều tới hiện trường (Ảnh TT)

Vị trí căn nhà bị nạn ở ngay khu vực trung tâm thành phố, cách vòng xoay sân vận động Gò Đậu khoảng 1km. Vào thời điểm trên, nhiều tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà của vợ chồng anh Diệp.

Anh trai anh Diệp ở sát bên cạnh cùng nhiều người xung quanh chạy đến thấy lửa bùng cháy dữ dội nhưng do căn nhà khóa trái cửa nên không thể tiếp cận cứu người.

"Chúng tôi lấy búa đập cửa nhưng vẫn không thể phá được", ông Dương Văn Giang (60 tuổi) nhà đối diện hiện trường cho biết.

Khi phá cửa vào trong, lực lượng chức năng phát hiện tình cảnh thương tâm khi 4 nạn nhân bị chết cháy trong căn nhà.

Chay nha khoa trai 4 nguoi chet: Me om con duoi san
Lực lượng chức năng đứng trước căn nhà nơi xảy ra vụ cháy lúc rạng sáng (Ảnh NLĐ)

"Nhiều đồ đạc bên trong bị cháy rụi. Thi thể người mẹ ôm con gái nhỏ nằm dưới sàn, còn người chồng gục ở cầu thang lên gác. Riêng thi thể bé trai 9 tuổi ở ngay cửa chính", cảnh sát cho biết.

Được biết căn nhà bị cháy được thiết kế như nhà trọ, gồm một trệt và gác lửng. Theo người dân, vợ chồng nạn nhân đến khu phố sống được vài năm, bình thường cả hai đều đi làm, ít tiếp xúc với hàng xóm.

Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, phối hợp giải quyết.

Chay nha khoa trai 4 nguoi chet: Me om con duoi san
Căn nhà xảy ra hỏa hoạn khiến 4 người tử vong. (Ảnh VNE)

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Đông cho biết: “Tôi tới nơi và nắm được phía trong nhà có 4 người thiệt mạng trong vụ cháy. Lửa đã được dập tắt rất nhanh. Còn nguyên nhân cụ thể ra sao thì công an đang khám nghiệm làm rõ”.

Một công an cho biết: “Chưa loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến vụ hỏa hoạn nhưng phán đoán của tôi có thể là do chập điện”.

Tới 5g cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Thu Hà - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X