Hotline 24/7
08983-08983

Cậu sinh viên hiến gan cứu mẹ

Sáng 12/10, nam sinh viên 22 tuổi được êkíp bác sĩ BV Chợ Rẫy và BV Asan cắt một phần gan phải để ghép cho mẹ của anh - người bị suy gan giai đoạn cuối.

Đây là ca mổ ghép gan người lớn từ người hiến còn sống đầu tiên được thực hiện tại TP HCM. Ca mổ bắt đầu từ 8h, dự kiến kéo dài trong 12 tiếng. Sau mổ, người cho và cả người nhận gan đều phài được chăm sóc tích cực.

Các bác sĩ đang lấy gan người cho. Ảnh: Thiên Chương

Các bác sĩ đang lấy gan người cho. Ảnh: Thiên Chương

Người mẹ 52 tuổi, con trai là sinh viên năm 4 trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM. Từ năm 2004, bà mẹ bắt đầu xuất hiện các biến chứng do xơ gan gây nên. Việc chữa trị kéo dài cho đến hết năm 2010, các bác sĩ cho rằng ghép gan là cách duy nhất cứu sống bệnh nhân.

Tuy vậy, gia cảnh khó khăn, chi phí ghép gan quá cao khiến bệnh nhân phải điều trị cầm chừng chờ chết. May mắn 6 tháng trước, khi Bệnh viện Chợ Rẫy chọn bệnh nhân thực hiện đề tài "Ghép gan từ người cho gan còn sống", bà được chọn đưa vào danh sách.

Hai con của bà, một trai một gái đều đăng ký hiến gan cứu mẹ, tuy nhiên sau nhiều xét nghiệm, chỉ có cậu con trai được chọn.

Chi phí ca mổ toàn bộ khoảng 1 tỷ đồng, do Bộ Y tế và bệnh viện hỗ trợ. Sau phẫu thuật ghép gan từ người cho còn sống, BV Chợ Rẫy sẽ tiếp tục có kế hoạch thực hiện ghép gan từ người cho đã chết não.

AloBacsi.vn
 Theo Thiên Chương - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X