Hotline 24/7
08983-08983

Cậu bé đáng thương với phần cổ cong gập vì bệnh lạ

Vì ngoại hình có phần quái dị, bé trai người Ấn Độ bị nhiều người trong làng chế nhạo và kỳ thị.

Cậu bé Mahendra Ahirwar (12 tuổi, sống tại bang Madhya, Ấn Độ) mắc một hội chứng hiếm gặp khiến đầu của cậu bị cong gập về đằng trước.

Xương sống của Mahendra rất yếu nên cậu bé không thể đứng hay đi lại được. Ngoài việc ngồi và trườn bò, Mahendra không thể tự mình làm được bất cứ việc gì.

Cuộc sống của Mahendra chỉ gói gọn trong 4 bức tường. Nếu đi ra ngoài, người nhà sẽ phải bế cậu bé như một đứa trẻ lên 3.

Cậu bé đáng thương với phần cổ cong gập vì bệnh lạ

Vợ chồng anh Mukesh Ahirwar và chị Sumitra Ahirwar đã đưa con trai đến gặp hơn 50 bác sĩ trên khắp Ấn Độ nhưng không ai có thể chẩn đoán ra bệnh.

Chính vì thế, nhiều người dân mê tín trong làng cho rằng tình trạng của bé trai 12 tuổi là do những tội lỗi trong quá khứ mà anh Mukesh gây ra.

Cậu bé đáng thương với phần cổ cong gập vì bệnh lạ

Cha mẹ cậu bé cho biết, khi con trai được 6 tháng tuổi, họ mới nhận ra điều bất thường. Cứ như vậy tới năm 3 tuổi, Mahendra vẫn không thể giữ được đầu thẳng như những đứa trẻ khác.

Không những phải chịu đựng sự giày vò thể xác của bệnh tật, cậu bé đáng thương này còn bị người ngoài chế nhạo và kỳ thị.

Cậu bé đáng thương với phần cổ cong gập vì bệnh lạ

BS Shashidhar Tatavarthy, chuyên gia Tai - Mũi - Họng tại BV Artemis ở Delhi dự đoán, có thể Mahendra mắc một hội chứng hiếm gặp về cơ hoặc dị tật cột sống.

Họ vẫn cần phải kiểm tra chuyên sâu trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Theo Chi Mai - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X