Hotline 24/7
08983-08983

Cảnh sưởi ấm 12 nạn nhân vụ sập hầm ở bệnh viện

Sau 4 ngày trong hầm tối lạnh, các nạn nhân khi đưa đến bệnh viện Lâm Đồng thì được bác sĩ bật đèn sưởi ấm để lấy lại thân nhiệt.

Chị Đặng Thị Hồng Ngọc là nạn nhân nữ duy nhất của tai nạn sập hầm thủy điện Đạ Dâng (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng). Sau nhiều ngày trong hầm tối, sức khỏe chị suy kiệt. Khi đưa vừa ra khỏi hầm, chị được cho thở ôxy rồi chuyển thẳng đến bệnh viện.

Các lực lượng y bác sĩ thực hiện cấp cứu ngay khi chị Ngọc nhập viện, tập thể y bác sĩ nhiệt tình săn sóc và đưa ra các phương án chữa trị tốt nhất.

Cảnh sưởi ấm 12 nạn nhân vụ sập hầm ở bệnh viện
Các y bác sĩ thực hiện cấp cứu ngay khi chị nhập viện.

Cái bắt tay vui mừng của các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh lâm Đồng và Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh.
Cái bắt tay vui mừng của các bác sĩ BVĐK tỉnh lâm Đồng và Chợ Rẫy TP.HCM khi cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân.

Anh Quang là một trong 12 nạn nhân của vụ sập hầm, sức khỏe anh khá yếu.

Anh Quang là một trong 12 nạn nhân của vụ sập hầm, sức khỏe khá yếu sau nhiều ngày dầm mình trong nước lạnh.


Được sự giúp đỡ của gia đình, Quang đã ăn ngồi dậy để ăn cơm.

Được sự giúp đỡ của người bác, anh ngồi dậy để ăn cơm chút cơm.

Do có chấn thương nhẹ ở phần đầu nên anh được lực lưỡng y bác sĩ chăm sóc kỹ.

Do có chấn thương nhẹ ở đầu nên Quang được các bác sĩ chăm sóc cẩn thận.

Các y tá, điều dưỡng tại bệnh viện nhiệt tình chăm sóc chu đáo cho các nạn nhân.

Các y tá, điều dưỡng tại BV Lâm Đồng chăm sóc chu đáo cho các nạn nhân.

Chính sự quan tâm này giúp cho họ có thêm động lực để cố gắng bình phục sớm nhất.

Giường bệnh luôn được sắp xếp chu đáo đầy đủ thiết bị để đón tiếp nạn nhân.
Giường bệnh được sưởi ấm, đầy đủ thiết bị để đón nạn nhân.

Tuy còn tỉnh nhưng nạn nhân này khá mệt mọi nên khiến gia đình khá lo lắng. Các bác sĩ đã động viên và an ủi vì tình hình bệnh nhân không nghiêm trọng.

Tuy còn tỉnh nhưng nạn nhân này khá mệt khiến gia đình lo lắng. Các bác sĩ đã động viên và an ủi người thân và cho biết tình trạng bệnh nhân không nghiêm trọng.

Có nhiều nạn nhân khi đã nhập viện tay vẫn còn các vết bùn dơ.

Nhiều nạn nhân khi đã nhập viện nhưng tên tay vẫn còn các vết bùn dơ.

Các chấn thươn đầu khá nguy hiểm nên cần được băng và bảo vệ đúng quy cách để khả năng phúc hồi cao nhất.

Các chấn thương đầu khá nguy hiểm nên cần được băng bó và bảo vệ đúng cách.

Nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc của công nhân được cứu ra ngoài.
Nụ cười hạnh phúc của công nhân được cứu ra ngoài.

Theo Hải An - Trường Nguyên - Trương Khởi - Khải Hoàng - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X