Hotline 24/7
08983-08983

Cảnh sát phát hiện ấm chén nhái kiểu dáng Minh Long tại Bát Tràng

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng đang xác minh một cơ sở tại Bát Tràng sản xuất ấm chén gây nhầm lẫn với mặt hàng đã được đăng ký bảo hộ độc quyền.

Ngày 28/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) cùng Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất sẽ tiếp tục làm việc với Hiệp hội gốm sứ Bát Tràng, UBND xã Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) để phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ; đặc biệt đề nghị các cơ sở chấm dứt xâm phạm quyền sở hữu kiểu dáng sản phẩm đã đăng ký bảo hộ độc quyền của Công ty TNHH Minh Long và các doanh nghiệp khác.

Trước đó, C46 lấy 3 mẫu ấm chén bán tại cơ sở Xuân Tú tại Bát Tràng và qua giám định Cục Sở hữu trí tuệ kết luận "về tổng thể không khác biệt đáng kể" với sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ trên toàn quốc. Đây bị coi là hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu theo điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ.

C46 cho rằng sau khi vụ việc được phát hiện, cơ sở Xuân Tú vẫn tiếp tục vi phạm, không hợp tác với đoàn thanh tra. 

Chủ cơ sở Xuân Tú giải thích không biết đây là kiểu dáng được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của Công ty Minh Long và cho rằng nhiều nơi "đều sản xuất bộ ấm chén giống như cơ sở của chúng tôi".

Theo một nguồn tin, vụ việc tiếp tục được xác minh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự về hành vi làm hàng giả.



Theo Xuân Hoa - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X