Hotline 24/7
08983-08983

Cảnh sát bí mật trở lại nhà cơ phó Germanwings lần 2 để làm gì?

Cảnh sát Đức dẫn theo một nhân chứng bí mật được bảo vệ kín đáo khỏi ống kính máy ảnh và máy quay phim của các phóng viên trong lần thứ 2 khám nhà cơ phó Germanwings.

Theo TSN (hãng tin thuộc tập đoàn truyền thông lớn Ukraine 1+1 Media Group), hôm 27/3, cảnh sát tiếp tục công tác khám xét lần thứ 2 trong ngày nơi ở của Andreas Lubitz - cơ phó chuyến bay 4U9525 gặp nạn.

Theo TSN, hai điều tra viên được cho là dẫn theo một "nhân vật bí ẩn" bước vào nhà của Lubitz. Nhân vật này được các nhân viên cảnh sát bảo vệ rất kín đáo khỏi các phóng viên bằng ô và chăn.

Giới truyền thông đoán rằng người này có thể là một thành viên trong gia đình hoặc có quan hệ rất thân thiết với cơ phó Andreas Lubitz - có thể là bạn hoặc người yêu.

Trong lần khám xét thứ hai, các nhà điều tra đã thu thập được một túi đồ lớn. Cơ quan cảnh sát của Đức từ chối bình luận về quá trình điều tra nói chung cũng như chuyến "viếng thăm" bí ẩn này.

Trước đó, các công tố viên Pháp cho rằng cơ phó Lubitz "chủ định đâm máy bay 4U9525 xuống núi Alps và giết chết 150 người".

Sau thông tin trên, truyền thông châu Âu đã liên tục tiết lộ những thông tin sốc về viên cơ phó này.

Theo đó, Lubitz bị mắc chứng trầm cảm và đã phải điều trị tại BV Đại học Dusseldorf trong vòng 2 tháng qua và các bác sĩ đã yêu cầu anh này phải nghỉ ốm trong ngày xảy ra thảm kịch.

Trước đó 1 tuần, Andreas Lubitz bất ngờ mua 2 chiếc xe sang hiệu Audi, được cho là để níu kéo tình yêu đang gặp trục trặc với vị hôn thê của mình.

Mới đây, một người bạn gái cũ của cơ phó này cũng tiết lộ, Lubitz bị ám ảnh bởi việc "phải làm điều gì đó để được nhớ mãi trong lịch sử".

Theo Quang Huy - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X