Hotline 24/7
08983-08983

Cán bộ Sở đánh Tiến sĩ già: Vẫn chưa đến xin lỗi

''Không thể nào 1 công chức mà nhất lại là người có chức vụ lại có hành vi ra đường, văn hóa ứng xử giao thông như vậy.

Những ngày gần đây, dư luận vẫn chưa hết phẫn nộ sau khi TS Nguyễn Khanh (76 tuổi, cựu giảng viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội) bị một người đàn ông tên Nguyễn Đức Hoàng (cán bộ Sở Ngoại vụ Hà Nội) hành hung đến mức phải nhập viện.

Can bo So danh Tien si gia: Van chua den xin loi
Ông Nguyễn Đức Hoàng công tác tại Sở Ngoại vụ Hà Nội

Chưa xin lỗi

Chiều 11/11 trao đổi với Đất Việt, anh Nguyễn Hoàng Nam (con trai TS. Nguyễn Khanh) cho biết, hiện tại gia đình đang chờ kết quả xác minh điều tra từ phía Công an quận Hai Bà Trưng về vụ việc.

''Hôm nay tôi cũng đọc được thông tin Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã có chỉ đạo yêu cầu xử lý vụ việc này rất rốt ráo. Trước đó, Bí thư Hoàng Trung Hải cũng có yêu cầu tương tự. Tuy nhiên, mình cũng cảm thấy hơi băn khoăn vì vụ việc lại thành ra thế này.

Trong trường hợp anh Hoàng là công chức thì không bị xử lý bằng cách này thì cũng sẽ bị xử lý bằng cách khác.

Thực ra lúc đầu, gia đình cũng muốn cậu ấy (anh Hoàng) đến đến xin lỗi để cho cậu ấy một cơ hội. Tất nhiên là vẫn phải chịu trách nhiệm, bởi lẽ hành vi đánh người cao tuổi là khó chấp nhận được.

Cho dù gia đình có tha thứ thì khi trình báo ở công an thì anh Hoàng vẫn phải khai nhận hành vi, nhưng xử lý sẽ ở mức nhẹ nhất là hành chính thôi. Đấy là trong trường hợp mà anh Hoàng thực sự có thiện chí hòa giải.

Cho đến bây giờ, anh Hoàng cũng chưa trực tiếp đến xin lỗi ông cụ...'' - anh Nam chia sẻ.

Theo anh Nam, kể từ hôm xảy ra vụ việc TS. Nguyễn Khanh cũng ít tiếp xúc với người ngoài. Vết thương sau khi khâu vá cũng đã đỡ nhiều nhưng vẫn còn đau.

''Tinh thần của ông cụ nhà mình cũng vẫn rất mệt mỏi, đang yên đang lành thì lại vướng bận vào vụ việc này. Gia đình sẽ còn phải theo dõi tình hình của ông thêm một  thời gian nữa.'' - anh Nam cho biết thêm.

Tư cách người cán bộ

Sáng cùng ngày, chủ trì hội nghị giao ban giữa các lãnh đạo ban ngành của TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhắc nhở các sở ngành phải chấn chỉnh đội ngũ cán bộ công chức.

Trong đó, ông Nguyễn Đức Chung đã nhắc đến vụ việc một viên chức Sở Ngoại vụ đánh vị tiến sĩ 76 tuổi mới xảy ra gây xôn xao dư luận và cho biết, việc gây thương tích cho người già là tình tiết rất nặng.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ngày 10/11, UBND TP cùng Bí thư Thành uỷ cũng đã chỉ đạo Giám đốc Sở Ngoại vụ yêu cầu tạm đình chỉ, trên tinh thần phối hợp chặt chẽ với Công an quận Hai Bà Trưng để điều tra vụ việc. Từ đó, dựa trên kết luận nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm, thậm chỉ kể cả cách chức và cho thôi việc.

''Không thể nào 1 công chức mà nhất lại là người có chức vụ lại có hành vi ra đường, văn hóa ứng xử giao thông như vậy. Ở nước ngoài khi thấy chỉ xuống can nhưng đây ông lại xuống đánh. Tôi, các đồng chí không thể chấp nhận được, dư luận không thể chấp nhận được.

Mà lên đến cấp cũng được học hành đến nơi đến chốn, càng những người có chức vụ và càng những người có hiểu biết quan điểm của tôi là xử lý càng nặng" - Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Như đã thông tin trước đó, sáng 5/11 TS. Nguyễn Khanh đi tập thể dục trên đường Trần Đại Nghĩa (đoạn qua ngã ba Trần Đại Nghĩa và ngõ 30 Tạ Quang Bửu - khu tập thể Đại học Bách khoa Hà Nội) bị một cô gái trẻ đi xe máy trái chiều thúc ngã.

Trong khi cả hai bên chưa kịp phản ứng gì thì một người đàn ông đi ô tô phía sau nhảy xuống đấm túi bụi vào mặt ông giáo già một cách dã man. Bị tấn công bất ngờ, TS. Nguyễn Khanh ngã xuống đường, máu mồm máu mũi chảy ra đầm đìa....

Sau khi người đi đường xúm vào can ngăn thì người đàn ông mới chịu xin lỗi và chở vị tiến sĩ già đi cấp cứu.

Người đánh TS. Khanh chính là ông Nguyễn Đức Hoàng (cán bộ Sở Ngoại vụ Hà Nội). Bản thân ông Hoàng là chồng của cô gái đã đi xe trái chiều thúc ngã TS Khanh khi ông đang sang đường.

Vụ việc ông Đào Vịnh Thuấn, cán bộ thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có hành vi hành hung nhân viên sân bay Nội Bài xảy ra chưa được bao lâu thì tiếp tục đến ông Nguyễn Đức Hoàng, cán bộ Sở Ngoại vụ Hà Nội hành hung người già.

Mặc dù lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo, chấn chỉnh về cung cách hành xử của cán bộ công chức ở Thủ đô Hà Nội từ lâu, nhưng những sự việc đáng buồn như trên vẫn xảy ra. Điều này đã khiến dư luận đặt ra dấu hỏi lớn về tư cách đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức nhà nước hiện nay.

Theo Đông Hưng - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X