Hotline 24/7
08983-08983

Cạm bẫy bủa vây trong các quán cafe nữ sinh ở Nhật Bản

Các quán cafe nữ sinh là một lựa chọn để nhiều cô gái Nhật kiếm việc làm thêm nhưng cũng là nơi cạm bẫy chờ sẵn họ dưới cái vỏ của những dịch vụ lành mạnh.

Trong quán JK Special Cafe (JK là từ viết tắt của Joshi Kousei, tức là nữ sinh cấp 3) ở Nhật, khách hàng có thể cùng nữ sinh cấp 3 hẹn hò, nấu ăn, hát karaoke, tâm sự thật lòng, miễn là không đụng chạm đến cơ thể họ.

Dù có quy định hẹn hò không đụng chạm, Hano, 15 tuổi, kể với Channel News Asia rằng cô từng bị khách hàng quấy rối, trong khi nhiều cô gái khác cũng từng bị sàm sỡ.

Tuy nhiên, với mức lương 13 USD một giờ, cao gấp hai lần so với mức lương từ các công việc bán thời gian khác, những cơ sở kinh doanh như quán cà phê này vẫn thu hút nhiều nữ sinh dưới 18 tuổi đến làm việc. Qua đó, ngành kinh doanh các dịch vụ liên quan tới nữ sinh ngày càng phát triển.

Cam bay bua vay trong cac quan cafe nu sinh o Nhat Ban hinh anh 1
Một trong những cơ sở kinh doanh nữ sinh ở Nhật. Ảnh: Mediacorp.

Trong ngành kinh doanh JK, khách hàng có cơ hội tâm sự, hẹn hò, thậm chí là những cử chỉ thân mật hơn nữa. Nạn mại dâm cũng ngày càng tăng trong công việc này.

Theo thống kê của cảnh sát, tính riêng ở Tokyo, 170 doanh nghiệp JK đang hoạt động, tập trung chủ yếu ở quận Akihabara, thiên đường cho những người đam mê các sản phẩm điện tử, phim hoạt hình và những quán cà phê do nhân viên nữ phục vụ.

Theo Channel News Asia, cơn sốt giải trí cùng nữ sinh nhanh chóng nở rộ ở Nhật Bản. Các doanh nghiệp kinh doanh JK mọc lên ngày càng nhiều.

‘Tôi muốn trở lại làm nam sinh’

“Với nhiều người, kí ức về thời học cấp 3 rất phức tạp, ví dụ như cảm giác yêu đơn phương”, ông Yuki Aoyama, người xuất bản 5 cuốn sách ảnh chụp các nữ sinh cấp 3 mặc đồng phục, cho hay. Ông không cho rằng việc ngành kinh doanh JK mang tính bóc lột.

“Chỉ cần nhu cầu gặp gỡ và tương tác với các nữ sinh cấp 3 vẫn còn thì người ta sẽ không ngừng nghĩ ra các ý tưởng (kinh doanh) mới”, Tetsuya Shibui, nhà báo chuyên viết về ngành kinh doanh các dịch vụ liên quan tới nữ sinh trong hơn 20 năm, giải thích.

Phần lớn khách hàng trong ngành JK là đàn ông trung niên.

“Đây là một cách để giảm căng thẳng trong công việc”, một khách hàng trong quán JK Special Cafe, nói. “Tôi nói chuyện với các cô gái về một số chủ đề khác thường, ví dụ như các sản phẩm trang điểm”.

Một khách hàng nói rằng đến những quán cà phê như thế này là cơ hội để bù đắp những năm tháng thiếu niên chỉ học trong trường nam sinh.

“(Tôi) không có nhiều cơ hội để gặp các cô gái cấp 3. Vì thế tôi muốn được làm cậu học sinh cấp 3 một lần nữa, như tôi của 20 năm trước đây”.

‘Dành cho những cô gái hết sự lựa chọn’

Lợi nhuận của quán JK Special Cafe tăng gấp đôi trong 5 năm qua. Theo Hideki Yamanaka, CEO của quán, họ thu về khoản lãi gần 500.000 USD mỗi năm.

Cam bay bua vay trong cac quan cafe nu sinh o Nhat Ban hinh anh 2
Một nữ sinh cấp 3, nhân viên quán cà phê JK đặc biệt, trò chuyện với khách hàng. Ảnh: ChannelNewsAsia.

Để bảo vệ nhân viên của mình, ông Yamanaka lắp các camera an ninh xung quanh quán. Ông đã nhiều lần mời các nam khách hàng ra khỏi quán vì quấy rối nhân viên.

Đối với một cô gái, công việc với mức lương hấp dẫn, bề ngoài dễ dàng và thú vị chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên.

“Đối với tôi, quán nữ sinh bấm huyệt là nơi dành cho những cô gái không còn việc gì để làm. Bạn không muốn làm những công việc nhàm chán như thu ngân hay làm việc với máy tính”, Yumi (không phải tên thật), nhân viên trong quán nữ sinh bấm huyệt, cho hay.

‘Dịch vụ bí mật’

Trong khi những doanh nghiệp như quán JK Special Cafe đứng ra bảo vệ nhân viên thì cũng có những cơ sở muốn nhân viên không chỉ dừng lại ở việc giao tiếp đơn thuần.

Theo Norio, một nhà báo tự do điều tra ngành kinh doanh này, quán nữ sinh bấm huyệt chỉ lấy mác “mát xa” làm vỏ bọc cho nhiều dịch vụ mờ ám khác.

“Ngay khi tôi bước vào phòng với một cô gái, cô này đã ngay lập tức giới thiệu những 'lựa chọn bí mật'”, ông nói.

Mặc dù có biển cảnh báo cấm các hành vi tình dục, cô gái vẫn nài nỉ ông chọn các dịch vụ mà cô vừa giới thiệu và nói rằng nếu ông không chọn thì cô chỉ nhận được số tiền bằng các công việc bán thời gian khác.

Quán bấm huyệt mà Yumi làm việc cũng cho phép các cô gái mời chào các dịch vụ tình dục, nhưng thay vì phải đến tận cửa hàng, các cô gái được đưa đến các địa điểm mà khách chọn.

Tại một cửa hàng khác mà Norio ghé qua, những người đàn ông có thể ngồi trong các gian phòng riêng và “gọi” nữ sinh mặc đồng phục đến nhảy điệu khiêu khích, đằng sau những chiếc gương một chiều. “Điều đó thực sự kích thích đàn ông”, Norio cho hay.

Lỗ hổng pháp lý

Các doanh nghiệp JK đã lợi dụng những sơ hở trong quy định về quan hệ tình dục vị thành niên ở Nhật Bản. Theo luật của Nhật, độ tuổi tối thiểu của các cô gái làm công việc nhạy cảm là 18, nhưng những cô gái trên 13 tuổi vẫn được phép quan hệ tình dục.

Cam bay bua vay trong cac quan cafe nu sinh o Nhat Ban hinh anh 3
Bao bì một sản phẩm được cho là mang mùi hương của nữ sinh. Ảnh: Channel News Asia.

Luật sư Tohru Okumura giải thích rằng trong thời kỳ Minh Trị (1868 – 1912) ở Nhật, những cô gái được cho là đủ trưởng thành có thể tự ra quyết định và một số người đã lập gia đình ở tuổi 13.

Bên cạnh những doanh nghiệp vi phạm Luật Bảo vệ Trẻ em Nhật Bản có nội dung cấm hành vi môi giới mại dâm với người dưới 18 tuổi, nhiều cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ lành mạnh nhưng lại để các nữ sinh làm dịch vụ tình dục ở địa điểm bên ngoài.

“Nếu một cô gái tìm thấy khách hàng và khách hàng đó cũng ưng cô… rồi (cả hai) quyết định đi ra ngoài và làm việc riêng thì cảnh sát không có cách nào để phạt họ”, ông Okumura nói.

Nhắc đến trường hợp đàn ông trả tiền để nhìn váy nữ sinh khi các cô gấp hạc giấy, ông Okumura cho biết các doanh nghiệp JK luôn nghĩ ra những cách mới để lách luật.

"Cách người Nhật nghĩ là, nếu mại dâm bị cấm, thì tất cả những gì không phải mại dâm đều được phép”, ông nhấn mạnh. “Họ đang làm những thứ gần nhưng không bị coi là mại dâm”.

Từng bước thay đổi?

Năm 2015, điều tra của Liên Hợp Quốc cho thấy các doanh nghiệp JK Nhật đang bóc lột trẻ em và áp lực trong việc ngăn chặn hành vi lợi dụng những cô gái trẻ ngày càng tăng. Trong bối cảnh đó, Nhật Bản đang từng bước siết chặt kiểm soát đối với ngành này.

Vào tháng 7/2015, Aichi trở thành tỉnh đầu tiên cấm tuyển các cô gái dưới 18 tuổi làm việc trong bất kỳ một doanh nghiệp JK nào đồng thời ban hành lệnh cấm đối với 6 loại hình dịch vụ, bao gồm mát xa và ăn mặc khiêu gợi.

Luật sư Okumura không cho rằng lệnh cấm sẽ có hiệu quả.

“Nếu các doanh nghiệp thay đổi một chút trong mô hình kinh doanh (tránh 6 hành vi bị cấm nói trên), họ vẫn có thể hoạt động”, ông cho hay.

Theo tờ Japan Times, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc điều tra với quy mô toàn quốc nhằm vào các doanh nghiệp JK, trong khi Tokyo đang chuẩn bị ban hành lệnh cấm giống như Aichi.

Theo Mai Anh - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X