Hotline 24/7
08983-08983

Cải tiến Su-34 mang thêm loạt đao kiếm mới

Máy bay ném bom đa năng Su-34 tiếp tục được cải tiến cho phép chúng sử dụng các loại vũ khí hàng không mới nhất của Nga.

Máy bay ném bom đa năng Su-34 tiếp tục được cải tiến cho phép chúng trang bị các loại vũ khí hàng không mới và hiện đại nhất của Nga.

Thông tin này được tờ 'Interfax' dẫn lời của đại diện khối liên hiệp công nghiệp-quốc phòng Nga.

Quá trình hiện đại hóa được chia làm các giai đoạn khác nhau.

Trong giai đoạn thứ nhất phiên bản Su-34 được trang bị 6 loại vũ khí hàng không mới (ASP), trong số đó có các loại vũ khí tầm xa.

Chúng được gọi là 'cánh tay dài', người phát ngôn của khối liên hiệp công nghiệp-quốc phòng cho biết.

Máy bay chiến đấu ném bom tấn công tiên tiến Su-34 của Nga sẽ được hiện đại hóa nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của chúng.Máy bay chiến đấu ném bom tấn công tiên tiến Su-34 của Nga sẽ được hiện đại hóa nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của chúng

Theo ông để máy bay này có thể sử dụng các loại vũ khí hàng không mới, thì phiên bản mới cần phải nâng cấp các thiết bị điện tử trên chiếc máy bay Su-34.

Hiện nay Nga tích cực phát triển các loại vũ khí hàng không (ASP) để trang bị cho phiên bản máy bay ném bom Su-34 nâng cấp và các máy bay chiến đấu khác đã diễn ra không ngừng nghỉ.

Những loại vũ khí hàng không mới và mạnh này sẽ được sản xuất ở nhà máy Novosibirsk.

Phiên bản nâng cấp và hiện đại hóa Su-34 sẽ khác rất nhiều các máy bay chiến đấu, hiện đang có trong biên chế trong quân đội Nga.

Chúng có khả năng mang được nhiều loại vũ khí hơn, bao gồm cả bom có độ chính xác cao, bom thông thường và các loại tên lửa không đối mặt (đối đất và đối biển), số lượng các loại mục tiêu mà Su-34 có thể tiêu diệt cũng được mở rộng hơn.

Máy bay ném bom này khác biệt so với các máy bay ném bom của đối phương ở các tính năng kỹ thuật bay và khả năng cơ động.

Chúng cũng có hệ thống kính ngắm lớn để hoat động trọng bán kính rộng hơn.

Đặc biệt trên phiên bản Su-34 được hiện đại hóa, các trang thiết bị như hệ thống thông tin liên lạc và trao đổi thông tin với trạm điều khiển ở mặt đất, lực lượng mặt đất và các tàu mặt nước cũng như giữa các máy bay với nhau đều sử dụng công nghệ mới nhất.

Su-34 được trang bị vũ khí điều khiển có hiệu quả cao lớp 'không đối mặt' và 'không đối không'.

Đây cũng là chiếc máy bay được trang bị hệ thống radar thông minh có khả năng 'xâm nhập' và phòng thủ.

Phiên bản Su-34 mới có hệ thống bảo vệ được tăng cường làm tăng khả sống sót khi xảy ra cuộc chiến, trong đó phải kể đến cabin của phi hành đoàn được bọc thép đặc biệt.

Còn khả năng tấn công được tăng cường bằng các lọai vũ khí hàng không mới nhất của Nga.

Tầm xa của của Su-34 có thể đạt 4000m, tốc độ lớn nhất là 1900km/h, tải trọng chiến đấu khoảng 8 tấn và có hệ thống tiếp nhiện liệu trên không.

Su-34 là máy bay được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất cũng như trên mặt nước của đối phương.

Chúng cũng có khả năng tiêu diệt được các mục tiêu di động có kích thước nhỏ. Ngoài ta, máy bay này có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không trong điều kiện ban ngày hay ban đêm và trong mọi điều kiện thời tiết.

Theo các chuyên gia quân sự, Su-34 hầu như không có đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực máy bay ném bom thế hệ mới.

Theo Nguyễn Đông - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X