Hotline 24/7
08983-08983

Cái nắm tay chớp nhoáng của ông Trump và thủ tướng Anh

Cái nắm tay của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May trong Nhà Trắng có thể không phải là biểu hiện của mối quan hệ khăng khít như nhiều người vẫn tưởng.

Sau cuộc gặp hôm 27/1, bức ảnh chụp ông Donald Trump và bà May nắm tay nhau trong lúc hai người đang đi ở hành lang Nhà Trắng đã lan truyền nhanh chóng. Nhiều tờ báo coi đây là biểu tượng cho sự gặp gỡ của hai vị lãnh đạo với tính cách trái ngược nhau.

Tuy nhiên,Independentdẫn một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết tổng thống Mỹ bị chứng sợ các con dốc hoặc cầu thang. Đó là lý do ông "túm" lấy tay bà May khi cả hai đi xuống một bậc thềm.

Đoạn video quay lại cảnh nắm tay cũng cho thấy ông Trump là người chủ động. Sau khi cả hai bước hết đoạn dốc trong hành lang, ông Trump vỗ nhẹ vào phía ngoài bàn tay của bà May, một biểu hiện cho thấy ông biết ơn sự giúp đỡ vừa qua.

Cai nam tay chop nhoang cua ong Trump va thu tuong Anh hinh anh 1
Cái nắm tay ngắn ngủi trong Nhà Trắng giữa tổng thống Mỹ và thủ tướng Anh. Ảnh: New York Times.

Ngày 27/1, thủ tướng Anh trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp gỡ Trump sau khi ông nhậm chức tổng thống Mỹ. Cuộc gặp này rất được mong chờ khi các nhà quan sát nhận định thái độ của ông Trump với Anh sẽ hé lộ phần nào chính sách ngoại giao ông sắp theo đuổi.

New York Times nhận định hai người là "một cặp đôi kỳ quặc". Trong khi Trump luôn ủng hộ Brexit (việc Anh rút khỏi EU), May là một người phản đối nhưng nhất quyết tuân theo quyết định của người dân. Tổng thống Mỹ ồn ào, không ngại dùng Twitter để nói mọi thứ ông muốn; thủ tướng Anh thậm chí không có tài khoản Twitter công khai.

Bà May chưa từng tỏ ra nhiệt thành với lời khen của ông Trump rằng Brexit là một quyết định đúng đắn. Dù vậy, nước Anh sắp rời EU và cần chứng tỏ cho thế giới thấy họ có nhiều bạn bè khác ngoài châu Âu. Việc chính phủ Anh ra sức sắp xếp để Thủ tướng May trở thành người đầu tiên gặp Tổng thống Trump cho thấy nước Anh đang rất cần một mối quan hệ nồng ấm với Mỹ, cụ thể là một thỏa thuận thương mại.

"May đến với tư cách một người đi xin và Trump có vẻ ý thức được việc đó", nhà bình luậnJonathan Freedland viết trên Guardian.

Chuyến đi của bà May được nhận định thành công hơn mong đợi. Trong buổi họp báo sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo thống nhất sẽ tăng cường mối "quan hệ đặc biệt" giữa Anh và Mỹ.

Theo Phương Thảo - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X