Hotline 24/7
08983-08983

Ca ghép thận hy hữu tại VN: Sức khỏe chị Tú diễn biến tốt

Ca ghép thận cho chị Hứa Cẩm Tú (37 tuổi, trú tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đã hoàn tất. Hiện sức khỏe của chị Tú dần ổn định

Ngày 11/7, BV Trung ương Huế đã thông báo về kết quả ca phẫu thuật ghép thận cho chị Hứa Cẩm Tú. GS-TS Bùi Đức Phú, Giám đốc BV Trung ương Huế, người chỉ đạo ê kíp ghép thận cho chị Tú, cho biết ca mổ được thực hiện lúc 7 giờ 30 phút ngày 10/7 tại Trung tâm Tim mạch của bệnh viện này và do các y, bác sĩ của Hội đồng Ghép tạng BV Trung ương Huế tiến hành.
 
Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện ca ghép thận cho chị Hứa Cẩm Tú vào ngày 10/7.
ẢNH DO BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ CUNG CẤP

Phải mổ 2 lần

Ca phẫu thuật này được thực hiện song song giữa việc lấy thận từ người cho (chưa được tiết lộ danh tính) và ghép thận cho chị Tú. Ca mổ diễn ra thuận lợi, nước tiểu có ngay sau khi ghép xong, các mạch máu: tĩnh mạch thận - tĩnh mạch chậu ngoài, động mạch thận - động mạch chậu trong đã hoạt động bình thường. Lần mổ thứ nhất kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

“Sau ghép 2 giờ, nước tiểu ít dần. Lúc 13 giờ 30 phút, chúng tôi quyết định mổ lại vì chưa xác định được nguyên nhân do thải ghép tối cấp hay do lưu lượng máu qua thận ghép không đủ. Khi mổ thấy thận vẫn hồng, động mạch thận vẫn đập nhưng hơi bị co thắt nên chúng tôi quyết định cắt hệ giao cảm quanh động mạch thận và cắm lại động mạch thận với động mạch chậu ngoài, đồng thời cho áp dụng phác đồ chống thải ghép tích cực” - GS-TS Bùi Đức Phú cho biết.

Ca mổ lần 2 kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Sau khi mổ, chị Tú vẫn không có nước tiểu nhưng 1 giờ tiếp theo, nước tiểu bắt đầu ra nhiều. Đến 7 giờ ngày 11/7, chị Tú đã ra 5 lít nước tiểu, các thông số xét nghiệm bình thường, bệnh nhân tự thở và có thể ăn nhẹ.

Sự cố y khoa hiếm gặp

Sau khi bị bác sĩ ở BVĐK TP Cần Thơ cắt nhầm cả 2 quả thận, ngày 4/1, chị Hứa Cẩm Tú cùng chồng là anh Nguyễn Thiện Trí được đưa ra BV Trung ương Huế để chờ ghép thận. Tại đây, vợ chồng chị Tú được bệnh viện bố trí một phòng đặc biệt và ăn uống theo chế độ dinh dưỡng thích hợp, miễn phí.

Chị Tú được lọc máu 3 lần/tuần (tổng cộng 71 lần) và điều trị bảo tồn nội khoa như điều trị tăng huyết áp, thiếu máu, rối loạn nước, điện giải và các điều trị khác. Từ khi chị Tú ra Huế chuẩn bị ghép thận, BVĐK TP Cần Thơ đã giới thiệu 2 người tình nguyện hiến thận ra BV Trung ương Huế để làm xét nghiệm miễn dịch đánh giá mức độ tương hợp về miễn dịch và sàng lọc các bệnh kèm theo. Qua phân tích các chỉ số về miễn dịch, Hội đồng Ghép tạng BV Trung ương Huế đã chọn người cho thận phù hợp.

Cũng theo ông Bùi Đức Phú, trường hợp của chị Tú là một sự cố y khoa hiếm gặp. Đây là ca thứ hai tại Việt Nam. Ca đầu tiên xảy ra vào năm 1982, bệnh nhân có một thận bị cắt bỏ do chẩn đoán nhầm sau đó chuyển ra nước ngoài ghép thận nhưng không thành công. Nhưng đối với bệnh nhân Tú, sau khi ghép thận, hiện sức khỏe có diễn biến thuận lợi.
Người thân vui mừng

Cách đây 3 ngày, 2 con của chị Tú là Nguyễn Minh Thiện và Nguyễn Minh Toàn đã được huyện Thới Lai hỗ trợ vé máy bay để ra BV Trung ương Huế động viên mẹ. Anh Nguyễn Tấn Tài, em trai anh Trí, cho biết hiện người thân, hàng xóm nơi vợ chồng anh Trí, ở đã chia vui cùng gia đình khi biết chị Tú đã trải qua ca ghép thận bước đầu thành công. Còn bà Phạm Thị Hồng Nhung, mẹ anh Trí, cho biết từ hôm 10/7 đến nay, bà rất vui mừng vì biết con dâu đã được ghép thận.

AloBacsi.vn (Theo Người lao động)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X