Hotline 24/7
08983-08983

Ca ghép đầu đầu tiên trên thế giới: 150 giờ phẫu thuật với tỷ lệ sống sót 90%

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng bác sĩ Sergio Canavero sẽ không thể thực hiện được ca phẫu thuật cấy ghép đầu này vào tháng 12/2017 và đó là điều không tưởng.

Trước những thông tin cho rằng ca phẫu thuật cấy ghép đầu đầu tiên trên thế giới sẽ không thành công, mới đây, bác sĩ người Ý, Sergio Canavero đã phản biện lại và cho rằng, những thông tin ông đưa ra trước đó là chính xác, cũng như tỷ lệ rủi ro cho ca phẫu thuật là rất thấp.

Trao đổi với chương trình Good Morning Britain, ông Canavero cho biết ca phẫu thuật cấy ghép đầu sẽ được thực hiện vào tháng 12/2017 và bệnh nhân được phẫu thuật là anh Valery Spiridonov.

Nhiều người lo sợ rằng ông Canavero sẽ tạo ra Frankenstein thứ hai - một con quái vật được ghép từ nhiều phần cơ thể. Ngoài ra, chưa chắc phần đầu ghép với cơ thể sẽ tương thích và khả năng vận động gần như là không thể.

Thông tin mới về ca ghép đầu đầu tiên trên thế giới: 150 giờ phẫu thuật với tỷ lệ sống sót 90% - Ảnh 1.BS Sergio Canavero khẳng định rằng mình hoàn toàn tự tin vào sự thành công của ca phẫu thuật ghép đầu đầu tiên trên thế giới này.

"Tính mạng của anh ấy đang trong tay của ông, ông dám chắc bao nhiêu phần trăm rằng anh Valery có thể sống sót sau ca phẫu thuật?", Piers Morgan, một nhà báo người Anh chất vấn ông Canavero.

GS Canavero khẳng định rằng tỷ lệ sống sót sau ca phẫu thuật lên tới 90%. Ông đã chuẩn bị cho ca phẫu thuật này từ 30 năm nay và gần như là không thể thất bại.

Toàn bộ quá trình ghép đầu sẽ mất khoảng 150 giờ với sự tham gia của 36 nhân viên y tế. BS Canavero cho biết toàn bộ phần đầu và cơ thể sẽ được giữ đông để các tế bào không bị chết. Sau đó, cổ sẽ được cắt và các dây dẫn động mạch sẽ được nối lại.

Thông tin mới về ca ghép đầu đầu tiên trên thế giới: 150 giờ phẫu thuật với tỷ lệ sống sót 90% - Ảnh 2.Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật là anh Spiridonov, 31 tuổi.

Người ta sẽ tiếp tục đặt phần đầu gắn vào tủy sống bằng một loại "keo" đặc biệt. Đó sẽ là một cuộc đua với thời gian để có thể đảm bảo gắn thành công những nhóm cơ và các cơ quan nội tạng khác. Về sơ bộ, kế hoạch sẽ là như vậy. BS Canavero cũng cho biết trên thực tế nó sẽ khó khăn và vất vả hơn rất nhiều.

Phần đầu và phần cơ thể cần thời gian vài tháng để có thể gắn kết với nhau. Ông cho biết sau đó khoảng 12 tháng, bệnh nhân Spiridonov sẽ có thể đi lại được.

Anh Spiridonov, bệnh nhân 31 tuổi sẽ được cấy ghép đầu vào tháng 12 năm sau cho biết tình trạng bệnh của anh giờ đã khá nặng. Anh không thể chăm sóc bản thân, thậm chí là không có khả năng đi bộ và luôn cần sự chăm sóc đặc biệt của người khác.

Chính vì vậy, giờ đây anh đã sẵn sàng cho ca phẫu thuật với hy vọng nó có thể mang lại những tia sáng cho cuộc đời anh.

"Nó không phải vấn đề của niềm tin hay không, nó là vấn đề của quá trình nghiên cứu và kiểm tra lâu dài", Spiridonov cho biết.

Thông tin mới về ca ghép đầu đầu tiên trên thế giới: 150 giờ phẫu thuật với tỷ lệ sống sót 90% - Ảnh 3.BS Sergio Canavero và bệnh nhân Spiridonov được phỏng vấn trong chương trình Good Morning Britain.

Theo Skye - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X