Hotline 24/7
08983-08983

Bức ảnh tố Trump bị ám ảnh nguy cơ ám sát

Các Tổng thống Mỹ đều thận trọng trước nguy cơ bị ám sát, và bức ảnh dưới đây cho thấy Tổng thống Donald Trump thật sự lo ngại về việc này.

Theo Daily Star, bức ảnh chụp Tổng thống Donald Trump trong một cuộc họp tại Nhà Trắng - nơi mà ông được bảo vệ an toàn nhất.

Bức ảnh tố Trump bị ám ảnh nguy cơ ám sátTổng thống Trump không dùng nước trong một cuộc họp.

Nhưng có một chi tiết trong bức ảnh rất đặc biệt, đó là cốc nước của ông được đậy nắp lại. Sự thận trọng này lại không hề có ở cốc nước của bất kỳ vị khách nào khác cùng có mặt tại buổi họp.

Thực tế đã có một số lời đe dọa trên mạng xã hội kêu gọi tấn công vào Tổng thống Mỹ đương nhiệm, trong đó có các tổ chức khủng bố như IS.

Bức ảnh tố Trump bị ám ảnh nguy cơ ám sátTrong cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Obama, cốc nước của ông Trump được đậy lại.

Trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng hồi tháng 11, cốc nước của ông Trump cũng được đậy kín.

Nhiều người cho rằng, biện pháp thận trọng quá mức này cho thấy rằng Tổng thống Trump thật sự lo ngại về nguy cơ ám sát xảy ra đối với mình.

Trong các cuộc họp hôm 23/1, 2/2 và 7/2, chỉ có một mình ông Trump từ chối uống nước.

Theo Lê Thu - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X