Hotline 24/7
08983-08983

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc do đồng chí Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Đổng Hải Châu làm Trưởng đoàn sang thăm chính thức Việt Nam...

Chiều 30/7, tại trụ sở Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Dự buối tiếp có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Đổng Hải Châu

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc do Thứ trưởng Đổng Hải Châu làm Trưởng đoàn sang thăm chính thức Việt Nam lần này; đánh giá cao kết quả phiên Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất vừa được tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Kết quả phiên Đối thoại giữa Bộ Công an Việt Nam - Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc lần thứ nhất đã góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và giữa lực lượng thực thi pháp luật hai nước nói riêng; đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ hợp tác giữa lực lượng an ninh hai nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Đổng Hải Châu tại buổi tiếp

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Trong tình hình an ninh thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay, yêu cầu hai bên cần tăng cường hợp tác, cùng nhau tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển ở mỗi nước.

Lực lượng An ninh hai nước cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác thực chất, có hiệu quả thiết thực, củng cố lòng tin giữa hai Bên, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trên cơ sở kết quả tốt đẹp của phiên Đối thoại An ninh chiến lược lần thứ nhất, hai bên sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường trao đổi những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia của mỗi nước để quan hệ giữa lực lượng An ninh hai nước thật sự trở thành một trong những mối quan hệ riường cột quan trọng giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng chuyển lời chúc tốt đẹp đến đồng chí Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và đồng chí Cảnh Huệ Xương, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Đổng Hải Châu

Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Đổng Hải Châu chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời hỏi thăm sức khỏe, lời chúc tốt đẹp nhất của đồng chí Mạnh Kiến Trụ, và đồng chí Cảnh Huệ Xương tới Bộ trưởng Trần Đại Quang; bày tỏ vui mừng, phấn khởi được báo cáo Bộ trưởng Trần Đại Quang về kết quả tốt đẹp của phiên Đối thoại An ninh chiến lược lần thứ nhất.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc

Trong không khí cởi mở và tin cậy, hai bên đã thống nhất đánh giá tình hình thế giới, khu vực và các mối đe dọa mới liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia của mỗi nước; trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm an ninh quốc gia, nhất là đấu tranh phòng, chống tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thứ trưởng Đổng Hải Châu khẳng định: Đảng và Chính phủ Trung Quốc rất quan tâm chỉ đạo, coi trọng và mong muốn thông qua phiên Đối thoại chiến lược lần này sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa lực lượng An ninh hai nước lên một tầm cao mới; góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Trung Quốc…

Theo Công an nhân dân

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X