Hotline 24/7
08983-08983

"Bồ nhí" giúp Lệnh Kế Hoạch lấy cắp số tài liệu mật khổng lồ

Nhờ ngoại tình với một nữ quan chức của Trung Nam Hải, Lệnh Kế Hoạch đã dễ dàng giám sát các lãnh đạo và lấy cắp hàng nghìn tài liệu mật của Bắc Kinh.

Sau khi cựu Chánh văn phòng Trung ương, cựu Bộ trưởng Chiến tuyến thống nhất (tương tương Mặt trận tổ quốc) Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch bị "ngã ngựa" hôm 22/12/2014, đến nay Bắc Kinh vẫn chưa công khai các tội danh mà ông này có thể bị cáo buộc.

Theo báo tiếng Hoa Epochtimes (Mỹ), bên cạnh việc đứng đầu "Tây Sơn hội" - "băng đảng tham nhũng" gồm các quan chức quê ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ông Lệnh được cho là đã lợi dụng tình nhân để thực hiện việc giám sát các lãnh đạo nước này và đánh cắp hơn 2700 tài liệu cơ mật.

Em trai Lệnh Kế Hoạch "ôm" tài liệu mật về lãnh đạo Trung Quốc sang Mỹ?

Theo tạp chí Boxun, 2700 tài liệu mật bị Lệnh Kế Hoạch đánh cắp có liên quan tới hàng loạt lĩnh vực trọng yếu như chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa... của Trung Quốc. Nhiều khả năng một phần trong số tài liệu đã bị em trai ông này là Lệnh Hoàn Thành mang sang Mỹ khi đào tẩu.

Theo đó, trong thời gian nắm quyền Chánh văn phòng Trung ương, Lệnh Kế Hoạch đã thông gian với một nữ quan chức của Cục điện thoại Trung Nam Hải.

Lệnh đã thông qua tình nhân để kiểm soát hoạt động và thu thập thông tin về các lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc, đặc biệt là chủ tịch Tập Cận Bình.

Thông qua nhiều con đường, Lệnh Kế Hoạch đã giám sát và thu thập thông tin về các lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc.

Thông qua nhiều con đường, Lệnh Kế Hoạch đã giám sát và thu thập thông tin về các lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc.

Bắc Kinh quyết bắt em Lệnh Kế Hoạch?

Theo Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI), Lệnh Kế Hoạch là quan chức công tác qua 3 thời kỳ của các nhà lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình.

Do đó, những thông tin mà ông này thu thập cũng như những gì Lệnh Hoàn Thành có khả năng nắm trong tay được cho là "tài liệu chính trị tuyệt mật" mà Bắc Kinh sẽ không thích thú gì nếu bị rò rỉ.

Hiện tại, tung tích của Lệnh Hoàn Thành vẫn là một bí ẩn. Có nhiều tờ báo cho rằng, ngay trước khi anh trai Lệnh Kế Hoạch là cựu phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Sơn Tây Lệnh Chính Sách bị điều tra thì Lệnh Hoàn THành đã trốn sang Mỹ.

RFI đánh giá, việc bắt Lệnh Hoàn Thành về nước là một trong những ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc. Bắc Kinh đã khởi động chiến dịch "săn cáo 2015" với tên gọi "Lưới trời" nhằm tróc nã những tội phạm lẩn trốn ở nước ngoài.

Đồng thời, Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) Vương Kỳ Sơn được cho là chuẩn bị có chuyến công du quan trọng tại Mỹ nhằm thúc đẩy chiến dịch chống tham nhũng của Bắc Kinh ở nước ngoài.

Những cái tên được báo chí dự đoán là "đích ngắm" của nhà chức trách Trung Quốc bên cạnh Lệnh Hoàn Thành còn có em vợ ông Chu Vĩnh Khang là bà Giả Hiểu Hà, Bạc Qua Qua - con trai Bạc Hy Lai...

Theo trang Caixin (Trung Quốc), giữa Lệnh Kế Hoạch và Chu Vĩnh Khang có tồn tại một dạng "quan hệ đồng minh". Lệnh và Chu có nhiều mối quan hệ chung mật thiết với giới thương nhân và vụ án vẫn tiếp tục được mở rộng điều tra.

Caixin bình luận, các vụ án liên quan trong vụ ông Lệnh Kế Hoạch vượt xa vụ án cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Theo Hải Võ - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X