Hotline 24/7
08983-08983

Bloomberg: Chuyến chúc tết của Ivanka là sự sắp xếp bí mật của con rể Trump và Bắc Kinh

Theo báo Mỹ, sự xuất hiện của mẹ con Ivanka Trump tại Đại sứ quán Trung Quốc là kết quả của cuộc gặp sau hậu trường giữa Jared Kushner và Đại sứ Thôi Thiên Khải.

Ảnh: Tân Hoa Xã
Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngày 1/2 tức mùng 5 tết Âm lịch vừa qua, ái nữ nhà Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ivanka Trump đã gây bất ngờ khi đưa con gái tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chúc tết và thưởng thức các màn biểu diễn nghệ thuật.

Bloomberg (Mỹ) hôm 7/2 dẫn lời một quan chức Nhà Trắng giấu tên tiết lộ, chuyến thăm của Ivanka là kết quả của cuộc gặp gỡ cá nhân diễn ra bí mật giữa Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải và con rể ông Trump, Jared Kushner.

Kushner và ông Thôi đã có cuộc nói chuyện tích cực và cởi mở, vị quan chức Nhà Trắng trên cho biết.

Theo Bloomberg, trong khi các nước khác đang tìm cách gây ảnh hưởng tới chính quyền Trump thì Bắc Kinh lại hướng thẳng tới người thân của tân Tổng thống Mỹ.

"Bằng cách né tránh kênh ngoại giao truyền thống như Bộ Ngoại giao, Trung Quốc đang tìm kiếm con đường nhằm mở ra phương thức liên lạc trực tiếp hơn để tránh một cuộc chiến thương mại hay đối đầu quân sự", Bloomberg viết.

Theo cựu Giám đốc cấp cao phụ trách các vấn đề châu Á của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Dennis Wilder, chiến lược này tương tự với phương thức mà Trung Quốc đã từng tiếp cận gia đình cựu Tổng thống George H.W. Bush.

"Tôi cho rằng, đây là sự liên lạc rất trực tiếp từ Nhà Trắng tới Trung Nam Hải", Wilder nói và cho biết thêm chuyến thăm của Ivanka đã khiến các lãnh đạo Trung Quốc "vô cùng hài lòng bởi nó thúc đẩy quan hệ cá nhân với Tổng thống Mỹ và gia đình ông".

Sự khăng khít trong mối quan hệ giữa các thành viên gia đình với Tổng thống Trump đã đưa họ vào vị trí nắm giữ nhiều thẩm quyền, trong bối cảnh các cơ quan chính phủ vẫn thiếu ổn định. Hồi tháng 1, Trump đã bổ nhiệm con rể Kushner vào vị trí cố vấn cấp cao trong Nhà Trắng -Bloomberg nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 3/2, Thời báo Hoàn cầu - thuộc chủ quản của báo đảng Trung Quốc Nhân dân nhật báo - đưa ra nhận định rằngIvanka đã cân bằng lại "phong cách khắc nghiệt" của cha cô và chuyến thăm này "sẽ giúp tăng cường quan hệ Trung-Mỹ".

Bloomberg cũng dẫn lời Phó viện trưởng thường trực Viện nghiên cứu vấn đề quốc tế (Trung Quốc) Nguyễn Tông Trạch cho rằng, tìm kiếm sự kết nối với gia đình Tổng thống Trump là chiến lược giúp Bắc Kinh duy trì mối quan hệ song phương ổn định.

Theo ông Nguyễn, ngoài các cuộc trao đổi chính thức như cuộc điện đàm mới đây giữa Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn thì Bắc Kinh còn tìm kiếm các cơ hội khác để duy trì một sự tiếp xúc "lành mạnh".

Chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu quan hệ quốc tế thuộc Học viên ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Phàm, cho rằng chính phủ Trung Quốc đang dùng nhiều cách thức khác nhau để tránh một cuộc xung đột lớn với Washington.

Theo Vương, cuộc gặp gỡ giữa tỷ phú Trung Quốc Jack Ma với Tổng thống Trump hồi tháng 1 vừa qua là một cách tiếp cận như vậy.

Báo Mỹ nhận định, hiện chưa rõ những động thái này của Trung Quốc có ảnh hưởng thế nào đến cá nhân ông Trump nhưng đối với Bắc Kinh, người nhà Tổng thống Mỹ là hy vọng lớn nhất giúp nước này ổn định quan hệ với Washington.

"Hiện nay, trong nội các của Tổng thống Trump không có nhân vật quan trọng nào nắm giữ mối quan hệ với Trung Quốc", Vương kết luận.

Theo Thủy Thu - Thế giới trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X