Hotline 24/7
08983-08983

Bình Dương: Phát hiện hố chôn, truy điệu hơn 100 liệt sĩ

Đây là những liệt sỹ đã chiến đấu anh dũng và hy sinh tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương và bị địch chôn tập thể.

Ngày 21/4, tại nghĩa trang huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hơn 100 hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 9 - Bộ Tư lệnh Miền đã anh dũng hy sinh và bị địch chôn tập thể tại một hố đất thuộc Làng 10 Dầu Tiếng (nay là xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Quân khu 7; Quân khu 9; Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng đông đảo chiến sĩ, người dân.


Hài cốt liệt sĩ được cất bốc khỏi hố chôn đưa về an táng tại nghĩa trang Dầu Tiếng

Hài cốt liệt sĩ được cất bốc khỏi hố chôn đưa về an táng tại nghĩa trang Dầu Tiếng

Trước đó, từ thông tin một số cựu chiến binh cung cấp, giữa tháng 3/2015, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương cùng lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Quân khu 7 đã phát hiện hố chôn hơn 100 liệt sĩ với nhiều mẫu vật như dép cao su, súng AK, ví da… tại xã Định Hiệp, huyên Dầu Tiếng.

Được biết, đêm 21 rạng sáng 22/11/1965, Trung đoàn 3 và các đơn vị khác của Sư đoàn 9 nhận mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Miền tấn công vào căn cứ của Ngụy ở làng 10 Dầu. Ngay sau khi ta giành được thắng lợi bước đầu, địch đã sử dụng nhiều xe tăng thiết giáp bất ngờ phản công. Do hỏa lực địch quá mạnh và bị phản công bất ngờ, hơn 100 chiến sĩ của ta hy sinh, trong đó tiểu đoàn 7 (thuộc trung đoàn 3 của Sư đoàn 9) hy sinh nhiều nhất.

Theo N. Phú - Người lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X