Hotline 24/7
08983-08983

Bình Định: Báo cáo Bộ Công an vụ “một con bạc bị đánh chết”

Theo Đại tá Ninh, các thông tin trên mạng xã hội, dư luận cho rằng, công an đánh chết người là chưa chính xác.

Bình Định: Báo cáo Bộ Công an vụ “một con bạc bị đánh chết” - Ảnh minh họa.

Chiều 3/1, trao đổi với Báo Giao thông, Đại tá Nguyễn An Ninh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định xác nhận, Công an tỉnh đã có báo cáo gửi Bộ Công an về nguyên nhân ban đầu khiến anh Phạm Đặng Toàn (SN 1988, trú thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định) tử vong khi Công an huyện Tuy Phước vây bắt sòng bạc ngày 2/1. Theo đó, nguyên nhân khiến anh Toàn tử vong là do anh Toàn bỏ chạy, tự gây tai nạn. Theo Đại tá Ninh, các thông tin trên mạng xã hội, dư luận cho rằng, công an đánh chết người là chưa chính xác.

Rạng sáng 3/1, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, kết luận anh Toàn tử vong do phù não, phù phổi và tim tụ máu bầm. Thi thể nạn nhân hiện được đưa về nhà lo hậu sự.

Thượng tá Lê Đức Minh, Trưởng Công an huyện Tuy Phước cũng cho biết, đã có báo cáo gửi Công an tỉnh về vụ việc. Theo đó, khoảng 22h đêm 2/1, thực hiện chiến dịch đảm bảo an ninh trật tự Tết 2017, lực lượng Công an huyện đã tiến hành tuần tra quanh khu vực chợ Định Thiện (xã Phước Quang, Tuy Phước) theo kế hoạch. Thấy công an, hàng chục con bạc đang đánh bầu cua tại đây vội tháo chạy. Anh Toàn bỏ chạy và xảy ra tai nạn. “Công an huyện Tuy Phước chưa đụng chạm gì đến các đối tượng này. Hiện, công an tỉnh đang điều tra, xác minh vụ việc”, Thượng tá Minh khẳng định.

Theo Vĩnh Nhân - Giao thông

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X