Hotline 24/7
08983-08983

Bill Gates: ''Giàu có không phải tội lỗi''

Tỷ phú cho rằng nếu cảm thấy có lỗi về điều gì đó, thì nó phải là cách ông tiêu tiền.

Nhà sáng lập đế chế phần mềm Microsoft đã thuộc top giàu nhất thế giới suốt hai thập kỷ qua và tài sản của ông vẫn đang không ngừng tăng lên. Hiện Bill Gates có 79,7 tỷ USD, theo Forbes.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Viện nghiên cứu Doanh nghiệp Mỹ (AEI), ông cho biết nếu có điều gì đó làm mình cảm thấy tội lỗi, đó không phải là khối tài sản khổng lồ đang sở hữu, mà là cách mình tiêu tiền.

"Mọi người nói, 'Ngài Gates, ngài nên cảm thấy tội lỗi vì có quá nhiều tiền'. Ồ, vấn đề không phải là tôi có tiền, nếu cảm thấy tội lỗi về điều gì đó, thì nó phải là cách tôi tiêu tiền", ông cho biết.

Bill-Gates-9432-1413885839.jpg

Bill Gates trong buổi phỏng vấn với AEI. Ảnh: AEI

Nhưng tỷ phú có lẽ cũng chẳng cần phải thấy có lỗi với bất kỳ điều gì, Business Insider nhận xét. Vì ông đã đóng góp hàng chục tỷ USD làm từ thiện, cam kết đóng góp 38 tỷ USD cho quỹ từ thiện mang tên mình - Bill & Melinda Gates Foundation và khuyến khích nhiều tỷ phú khác cũng góp tiền cho các quỹ, thông qua Cam kết cho đi (The Giving Pledge).

Hơn nữa, Gates không chỉ quyên góp tiền. Ông còn cống hiến cả trí tuệ của mình cho mục tiêu giải quyết nhiều vấn đề khó nhằn nhất của thế giới, như nghèo đói, tỷ lệ tử vong của trẻ em, nước sạch và giáo dục.

Trong một bức thư gửi quỹ từ thiện của mình hồi đầu năm, ông cho biết trong 20 năm tới, sẽ không còn quốc gia nào thuộc thế giới thứ 3 nữa. "Tôi rất lạc quan với dự đoán này. Năm 2035, sẽ không còn nước nghèo trên thế giới. Ý tôi là theo tiêu chuẩn nghèo hiện nay. Gần như tất cả các quốc gia sẽ là nước có thu nhập trung bình hoặc hơn", ông cho biết.

Gates cũng cho rằng hệ thống thuế của Mỹ cần phải thay đổi để giải quyết vấn đề lao động. Vì trong tương lai, máy móc sẽ thay thế con người, khiến họ ngày càng khó tìm việc.

Theo ông, thay vì đánh thuế lên thu nhập, Chính phủ nên áp thuế vào chi tiêu, để khuyến khích các doanh nghiệp tăng tuyển dụng. Ý tưởng này được ông gọi là "thuế tiêu dùng lũy tiến".

"Hãy nhìn vào tiêu dùng thay vì thu nhập. Vì thu nhập rất phức tạp. Nếu tôi là sinh viên, tôi đâu có thu nhập, nhưng tôi đang đầu tư cho năng lực của mình. Nếu tôi là nhà đầu tư, khi có một năm bết bát, thu nhập của tôi cũng rất tệ. Tiêu dùng mới là điều các bạn nên quan tâm… Đánh thuế vào việc này còn có ý nghĩa hơn", tỷ phú cho biết.

AloBacsi.com
Theo Hà Thu - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X