Hotline 24/7
08983-08983

Biển Đông lại có áp thấp nhiệt đới

Trong khi vùng áp thấp hình thành trên biển Đông mấy ngày qua chưa tan hết thì sớm nay áp thấp nhiệt đới mới đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào bắc biển Đông, sức gió tối đa 50 km/h.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, áp thấp nhiệt đới hình thành phía đông đảo Luzon (Philippines) đêm qua đã vượt qua đảo này và sáng 27/6 tiến vào bắc biển Đông với sức gió tối đa 50 km/h, tương đương cấp 6.

Hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, gây gió mạnh cấp 6 ở phía Đông Bắc biển Đông. Đài khí tượng Việt Nam chưa dự báo xa về khả năng mạnh lên cũng như hướng di chuyển của áp thấp.

bien-dong-lai-co-ap-thap-nhiet-doi

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NHCMF.

Trong khi đó, vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển Đông chưa tan hết, hiện ở ngoài khơi Nam Trung Bộ. Hoàn lưu của nó kết hợp với gió mùa Tây Nam khiến giữa và Nam biển Đông (gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang có gió cấp 5-6, biển động.

Trên đất liền, hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp gió mùa Tây Nam tiếp tục gây mưa to và giông mạnh cho các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. Các sông từ Quảng Nam đến Bình Thuận và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, năm nay nhiều khả năng bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông xuất hiện muộn và ít hơn trung bình nhiều năm. Trong đó có 4-5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Theo Xuân Hoa - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X