Hotline 24/7
08983-08983

Bia - Cuộc chiến đắt giá tại Việt Nam

Những nhà sản xuất bia năng nổ của Nhật Bản đang có những “cơn say” không dễ chịu tại các thị trường mới nổi - nơi đã từng thành công vang dội.

Ngày 20/1, Kirin Holdings Co. (Nhật Bản) đàm phán với Heineken NV (Hà Lan) để chuyển nhượng lại hoạt động kinh doanh tại Brazil. Trước đó 2 ngày, gã khổng lồ bia Nhật là Asahi Group Holdings cũng cân nhắc việc bán cổ phần tại Tsingtao Brewery Co. (Trung Quốc).

Đây có coi là động thái rút vốn của 2 công ty Nhật Bản để chuẩn bị cho những giao dịch sắp tới tại Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) - công ty vừa niêm yết trên sàn HOSE hồi tháng 12/2016. Cả Kirin và Asahi (cùng với Anheuser-Busch InBev NV và Heineken NV) đã đăng ký đấu giá cổ phần Sabeco với Chính phủ.

Theo Bloomberg Gadfly đã phân tích trước đây, Asahi sẽ đặc biệt hưởng lợi nếu nắm được cổ phần tại Sabeco bởi đây là một cái tên đầu ngành tại thị trường Việt Nam. Mặc dù vậy, sức hấp dẫn của cổ phiếu này đang mất đi theo thời gian. Trong 7 tuần qua, cổ phiếu SAB tăng 70%. Chính phủ nắm 90% cổ phần tại công ty này. Do đó, giá trị cổ phiếu Sabeco chính phủ đang nắm giữ tăng hơn 3 lần mức 1,8 tỷ USD đưa ra cách đây 3 tháng.

Bia - cuộc chiến đắt giá tại Việt Nam
Diễn biến cổ phiếu SAB trong 3 tháng qua

Với chỉ số P/E tiến gần tới mức 38, Sabeco có thể trở thành cổ phiếu bia đắt nhất thế giới với giá trị thị trường trên 5 tỷ USD. Nếu thương hiệu đủ tốt và đội ngũ quản lý đủ khả năng khai thác, các nhà đầu tư dài hạn sẽ không thể bỏ qua cơ hội đầu tư bất chấp tỷ lệ P/E ở mức khá cao so với trung bình ngành.

Để thoát khỏi những định kiến này, công ty cần có khả năng thực sự để tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận vượt dự báo. Và trong ngành công nghiệp được định hình bởi các bậc thầy đàm phán như Carlos Brito hay Graham Mackay, sự thâm nhập của các công ty Nhật Bản vào thị trường quốc tế có thể coi là khá cứng rắn.

Những thỏa thuận không thành công với Schincariol và Tsingtao có lẽ là chưa đủ để 2 gã khổng lồ Nhật Bản dừng lại. Trong thương vụ mới nhất, Asahi chi 7,3 tỷ Euro (7,8 tỷ USD) để mua tài sản của SABMiller Plc. Nguồn tin của Bloomberg cho biết giá bỏ thầu cao thứ 2 là 6,5 tỷ Euro, thấp hơn 800 triệu Euro so với Asahi.

Những giao dịch tại Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với những gì đã diễn ra trên thế giới. Việt Nam là quốc gia sản xuất bia lớn thứ 3 thế giới (sau Trung Quốc và Nhật Bản), dân số ở độ tuổi lao động dự kiến vượt Nhật Bản vào năm 2030 và Sabeco chiếm gần 50% thị phần. Tuy nhiên, những vấn đề có thể nảy sinh.

Bia - cuộc chiến đắt giá tại Việt Nam
Số người ở độ tuổi lao động của Việt Nam (đỏ) và Nhật Bản (vàng)

Heineken và Carlsberg A/S đang đóng vai trò quan trọng trên thị trường Việt Nam. Do đó, cổ đông lớn của Sabeco sẽ phải đối mặt với cuộc cạnh tranh gay gắt. Không chỉ có vậy, Chính phủ có kế hoạch tăng thuế với mặt hàng bia từ 55% lên 65% vào năm 2018, dấy lên lo ngại về việc doanh thu của ngành giảm.

Nếu các công ty bia Nhật Bản có thể nắm giữ cổ phần tại Sabeco với giá hợp lý, họ nên nắm lấy cơ hội này nhưng khả năng Chính phủ đồng ý bán với giá thấp hơn giá trị thị trường là rất thấp. Sabeco là một doanh nghiệp tốt nhưng không có nghĩa phải mua bằng mọi giá.

Đôi khi, khoản đầu tư tốt nhất là khoản đầu tư chúng ta không thực hiện.

Theo Người đồng hành

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X