Bí thư Hội An: 'Ai không sắm được xe đạp, tôi sẽ cho mượn tiền'
Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An khi nói về chủ trương khuyến khích cán bộ công chức Hội An đi làm bằng xe đạp.
Ông Sự cho rằng, một chủ trương khi được đưa ra không áp đặt,
không vì lợi ích cá nhân mà vì lợi ích của cộng đồng thì nhất định sẽ được ủng hộ.
- Thưa ông, ý tưởng này chắc là được ấp ủ đã lâu?
- Trân trọng cảm ơn ông!
- Thưa ông, chủ trương
công chức, viên chức đi làm bằng xe đạp của TP.Hội An đang rất được dư luận quan tâm. Đây là ý
tưởng nhằm nhiều mục đích, như bảo vệ môi trường, rèn luyện sức khoẻ cán bộ, tiết kiệm kinh tế, tạo
ra sự thân thiện với người dân và môi trương… Có phải đó chính là ý định của lãnh đạo TP.Hội
An?
Đúng vậy, đây là chủ trương nhằm
hướng đến nhiều mục đích. Như anh biết, Hội An là thành phố du lịch và chủ trương của thành phố là
xây dựng Hội An thành thành phố du lịch - sinh thái - môi trường, vì vậy việc hạn chế bớt tiếng ồn
trong đô thị luôn là yêu cầu cấp thiết và đó cũng là thực tế của Hội An bây giờ.
Bởi, Hội An đất chật, người đông,
tình trạng xuống cấp của phố cổ, rồi phương tiện giao thông nhiều, trong khi đó nhu cầu đi lại ngày
càng lớn… Nếu như không hạn chế được phương tiện giao thông hiện đại, chắc chắn rằng nay mai, Hội
An sẽ bị tình trạng giao thông quá tải như các thành phố lớn…
Và việc này sẽ dẫn đến nhiều hệ
lụy, như: Ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, tai nạn giao thông... Chúng tôi phải đi trước để bảo
vệ phố cổ, bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe của chính người dân mình.
Hơn ai hết, tôi là người con của
vùng đất Hội An, tôi thấu hiểu được điều này. Việc phát động chủ trương cán bộ, công chức đi làm
bằng xe đạp không những rèn luyện sức khoẻ cho cán bộ, tiết kiệm được kinh tế, bảo vệ môi trường…
mà còn thể hiện thái độ văn minh, lối sống hiện đại trên phương diện tinh thần.
Chiều 26/2, sau khi họp xong ở Cửa Đại, mặc dù đoạn đường từ đây về Thành ủy hơn 7km, nhưng ông Sự vẫn kiên trì đi xe đạp để về chủ trì một cuộc họp quan trọng của Thành ủy |
Đặc biệt, đối với cán bộ công
chức, đây còn là cách để quan sát thực tiễn kỹ hơn, gần dân hơn...
- Thưa ông, ý tưởng này chắc là được ấp ủ đã lâu?
Ý tưởng này được Hội An làm cách
đây 16 năm rồi, khi đó Hội An tổ chức "Đêm phố cổ", mỗi tháng tổ chức đi xe đạp một lần. Đồng thời
cũng qua đây khuyến khích người dân, du khách đi xe đạp, đi bộ trong phố cổ... Từ chủ trương cấm
các phương tiên có động cơ đi trong phố cổ 2 - 3 ngày trong tuần thì giờ đây người dân và du khách
đi bộ hoặc đi xe đạp cả tuần rồi.
- Để tạo sự đồng thuận
của đông đảo cán bộ, viên chức, Hội An sẽ triển khai chủ trương này như thế nào? Theo ông, đâu là
điều khó nhất khi thực hiện ý tưởng này?
Với chủ trương này chúng tôi sẽ
triển khai ở Thành ủy trước, sau đó là tất cả cán bộ, công chức của UBND thành phố và các cơ quan,
đơn vị khác trên địa bàn. Khi thực hiện xong ở các cơ quan nhà nước, chúng tôi sẽ triển khai tiếp
để nhằm khuyến khích tất cả người dân và du khách đi lại trong đô thị Hội An bằng xe
đạp…
Để thực hiện chủ trương này hiệu
quả thì ngoài việc tự ý thức của mỗi cán bộ công chức, chúng tôi sẽ triển khai chung và đưa xuống
từng cơ quan, đơn vị. Khi đó, các đơn vị sẽ tổ chức hội nghị dân chủ, người ta bình chọn, phân loại
A, B, C… Chính cơ quan đó quyết, và giám sát.
Thứ nữa là bản thân ai cũng có
lòng tự trọng, người ta đi xe đạp tới cơ quan mà mình đi xe máy cũng thấy kỳ… vì vậy họ sẽ tự điều
chỉnh cho phù hợp với xu thế. Điều quan trọng hơn cả là cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu, làm trước,
chứ khi nói ra mà mình không làm thì người khác chẳng nghe…
Theo tôi, đi làm bằng xe đạp chẳng
có gì khó khăn cả, trái lại còn rèn luyện thân thể tốt hơn, đầu óc minh mẫn hơn… Nếu trước đây tôi
đi làm bằng xe máy từ nhà ở Cẩm Thanh lên cơ quan Thành ủy chừng 10 phút (khoảng 3km), nay đi bằng
xe đạp mất hơn 15 phút, như vậy tôi phải tranh thủ đi sớm hơn… Điều quan trọng là chúng ta biết
cách bố trí thời gian sao cho hợp lý, đồng thời làm việc nhiều hơn, hiệu quả sẽ cao
hơn.
- Ông nghĩ sao với
trường hợp cán bộ, công chức ở xa cơ quan, chẳng hạn như ở Cửa Đại mà lên thành phố 4-5km, rồi cán
bộ ở xã Duy Nghĩa, Duy Vinh (Duy Xuyên) qua Hội An công tác, hay như cán bộ ở Điện Bàn xuống làm
việc... họ làm sao có thể đến cơ quan bằng xe đạp, thưa ông?
Chủ trương này thành phố không ép
buộc bất cứ ai và chỉ khuyến khích cán bộ và người dân đi lại trong nội thị Hội An bằng xe đạp càng
nhiều càng tốt. Việc cán bộ ở xa (trên 3km) và các trường hợp đặc biệt khác có thể đi làm bằng xe
máy. Tuy nhiên, những lúc công việc không quá gấp thì nên đi xe đạp tới cơ quan sẽ tốt hơn cho sức
khỏe mình.
- Ông nghĩ sao với
những cán bộ thu nhập thấp giờ lại phải lo thêm một khoản để mua xe đạp? Và ông nghĩ sao đối với
những cha mẹ đi làm tranh thủ đưa con đến trường, làm sao đi xe đạp có thể đèo con kịp giờ đến
trường? Cách làm của Hội An liệu có là duy ý chí không?
Thực ra, đã là cán bộ thì anh
không thể nghèo đến nỗi không sắm được chiếc xe đạp chừng trên dưới 1 triệu đồng. Còn nếu như cán
bộ, công chức nào thật sự không sắm được thì đích thân tôi sẽ cho mượn tiền, mặc dù tôi không giàu
(cười). Nhưng tôi nghĩ cán bộ không đến nỗi nghèo vậy đâu, xe đời mới 30 - 40 triệu đồng còn sắm
được huống chi một chiếc xe đạp…
Đạp xe đi làm ở Hội An, tôi chẳng
thấy có gì là ngược đời và duy ý chí cả. Mà tôi còn thấy đây là chủ trương đúng, bởi từ khi phát
động đến nay, rất nhiều công chức cũng như người dân ủng hộ...
Mặc dù đến ngày 25/3, Thành ủy mới
triển khai chủ trương này, nhưng hiện nay đã có hơn 60% số cán bộ đi làm bằng xe đạp rồi. Hoặc như
UBND thành phố hiện có trên 40% cán bộ đã hưởng ứng. Hay như cán bộ của Trung tâm Văn hóa - Thể
thao; Trung tâm Quản lý và bảo tồn di tích Hội An đã hưởng ứng 100%. Đặc biệt, 100% cán bộ, công
chức của phường Tân An từ nhiều năm nay họ đã đi làm bằng xe đạp rồi...
Tôi nghĩ, đi làm bằng xe đạp là
một thái độ văn minh, lối sống hiện đại trên phương diện tinh thần. Một chủ trương chỉ gọi là duy ý
chí khi nó ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, khi nó đi ngược với lợi ích chung của thành phố.
Còn ở đây là vì sự phát triển chung của Hội An, phù hợp với thực tiễn ở Hội An...
Vậy nếu không có việc gì quá gấp
gáp, chúng tôi khuyến khích người dân đi lại trong thành phố bằng xe đạp để giảm thiểu tai nạn giao
thông và ô nhiễm tiếng ồn, đồng thời cũng là bảo vệ cho phố cổ và cho con cháu chúng ta sau
này.
- Trân trọng cảm ơn ông!
AloBacsi.vn
Theo Dân Việt
Theo Dân Việt
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình