Hotline 24/7
08983-08983

Bé trai 'mất tích bí ẩn' ở Huế được tìm thấy ở Hải Phòng

Gia đình chị Hiền hết sức vui mừng sau khi nhận được thông tin người con trai bị 'mất tích bí ẩn' hơn nửa tháng được một gia đình ở TP Hải Phòng cưu mang, giúp đỡ.

Chiều 21/3, chị Phan Thị Minh Hiền (35 tuổi, trú đường Ngự Bình, phường An Cựu, TP Huế) cho biết, con trai chị là cháu Lại Tuấn H. (14 tuổi) đã được vợ chồng chị đón trở về nhà an toàn sau hơn nửa tháng gia đình báo tin bị mất tích.

Theo lời kể của chị Hiền, cháu H. bị dị tật bẩm sinh ở tay và có dấu hiệu mắc bệnh thần kinh nên phải nghỉ học sớm rồi theo mẹ bán vé số dạo ở TP Huế.

Vào chiều 1/3 vừa qua, cháu H. đến khu vực siêu thị BigC Huế để bán vé số. Đến 17g cùng ngày, chị Hiền đến siêu thị đón con nhưng không tìm thấy cháu và không thể gọi được và số máy ĐTDĐ của H.

Chị Hiền kể lại sự việc con trai mất tích khi đi bán vé số.

Chị Hiền kể lại sự việc con trai mất tích khi đi bán vé số.

Nghi có điều chẳng lành nên vợ chồng chị Hiền đã gửi đơn trình báo đến Công an phường An Cựu và Công an TP Huế về việc con trai mình đi bán vé số và bị mất tích.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, ngày 19/3, vợ chồng chị Hiền nhận được tin báo cháu H. đang được một gia đình sống ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng cưu mang khi thấy cháu đi lạc.

“Nhận được tin báo, vợ chồng tôi liền liên lạc với nhà nội ở Hải Phòng để qua tìm cháu H. rồi sau đó chồng tôi mới bắt xe ra đón cháu vào. May mắn trong lúc đi lạc cháu đã được một gia đình tốt bụng cưu mang, giúp đỡ', chị Hiền vui mừng cho hay.

Cháu H. kể lại, khi bán vé số tại siêu thị BigC Huế, cháu tình cờ gặp một thanh niên khoảng 20 tuổi rủ ra TP Vinh, Nghệ An đánh giày nhưng sau đó 2 người lạc nhau. Nhớ đến quê nội ở Hải Phòng nên cháu đã bắt xe về đây.

Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, cháu H. là lao động đường phố và được Trung tâm Phát triển cộng đồng và Công tác xã hội TP Huế bảo trợ.

Theo Anh Khoa - Công an nhân dân

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X