Hotline 24/7
08983-08983

Bé gái nghi bị bắt cóc: Bỏ đi chơi, để lại thư

Theo công an, cháu bé tự bỏ đi chơi không phải bị bắt cóc. Trước khi đi, cháu có để lại một bức thư.

Mấy ngày qua trên mạng xôn xao về thông tin bé gái nghi bị bắt cóc tại trường tiểu học Tích Sơn (TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Chiều tối 12/1, Trưởng công an TP. Vĩnh Yên, ông Nguyễn Bá Khánh cho biết, cơ quan chức năng đã nắm được thông tin cháu về cháu Bích Ngọc (sinh năm 2008) nghi bị người lạ bắt đi vào sáng cùng ngày.

"Ngay sau khi nhận được được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiến và đưa bé Ngọc về trụ sở Công an phường Đồng Tâm. Bé Ngọc được tìm thấy tại địa điểm gần nhà. Sức khỏe của bé hiện tại rất tốt, không có dấu hiệu gì bất thường" - ông Khánh tiết lộ.

Theo lời Trưởng Công an TP. Vĩnh Yên, qua xác minh cho thấy bé Ngọc đã tự bỏ đi chơi, không phải bị bắt cóc như tin đồn trước đó trên mạng xã hội.

Be gai nghi bi bat coc: Bo di choi, de lai thu
Cháu Lê Bích Ngọc - học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Tích Sơn

Trước khi đi chơi, bé Ngọc có để lại một bức thư gửi cho bố mẹ. Hiện tại, Công an phường Đồng Tâm đã làm các thủ tục để bàn giao bé Ngọc về gia đình ngay trong chiều 12/1.

Trao đổi với báo chí, anh Lê Minh S. - bố đẻ cháu Ngọc cho biết, gia đình vừa nhận được thông báo từ phía Công an phường gọi lên trụ sở để nhận con gái về.

Theo anh Lê Minh S. Khoảng 7g sáng ngày 12/1, sau khi đưa cháu đi học, về nhà gia đình nhận được thông tin cháu bị bắt cóc.

Một số bạn bè cùng lớp của bé gái có kể lại, khi vào giờ truy bài (tức 7g15) cháu Ngọc đi một mình ra phía cổng trường và được một người đàn ông lạ mặt dắt đi đâu không rõ.

Anh S kể, trước đó cháu Ngọc hoàn toàn bình thường và gia đình cũng không hề quát mắng hay gây áp lực gì.

Trước đó, vào buổi sáng 12/1, trên mạng xã hội xôn xao thông tin một bé gái lớp 3 có tên Bảo Ngọc ở TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc "bị một người đàn ông cao ráo, đeo khẩu trang đến trường dẫn đi".

Sau khi sự việc xảy ra, cô giáo đã báo cáo lên Ban giám hiệu cùng gia đình cháu Ngọc. Sau đó, gia đình cùng Ban giám hiệu nhà trường đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương để được hỗ trợ tìm cháu bé.

Theo Hồng Vân - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X