Hotline 24/7
08983-08983

Bé gái 4 tuổi vượt chục km dọc sông băng để cứu bà

Phát hiện bà ngừng thở, một bé gái 4 tuổi ở Siberia vượt chục km băng tuyết dưới thời tiết âm 24 độ C để tìm sự giúp đỡ.

Theo Mirror ngày 4/3, Saglana Salchak (4 tuổi) được ca ngợi là cô bé dũng cảm nhất Siberia khi bất chấp băng tuyết dày đặc, cái rét thấu xương và mối hiểm nguy từ những con sói trong tình huống khẩn cấp. Saglana đã đi bộ 5 dặm (hơn 8 km) dọc theo một con sông đóng băng dưới tiết trời âm 24 độ C, tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ khi thấy bà ngừng thở.

Saglana tỉnh dậy từ sớm và ôm bà, nhưng nhận ra người bà lạnh ngắt. Cô bé thông báo với ông rằng có lẽ bà đã chết, nhưng ông bị mù nên không thể làm gì. Không biết rằng lúc đó mới 6h sáng, bên ngoài tối đen như mực, ông bảo cháu gái đi tìm người hàng xóm gần nhất - cách xa tới 5 dặm bởi trang trại chăn nuôi của ông bà ở gần Mông Cổ.

be-gai-4-tuoi-vuot-chuc-km-doc-song-bang-de-cuu-ba

Saglana dũng cảm vượt 5 dặm đường dọc băng tuyết để tìm kiếm sự giúp đỡ

Saglana đi bộ dọc theo con sông đóng băng suốt 3 tiếng mới có thể gặp được hàng xóm. Kiệt sức, Saglana chỉ có thể nói: "Hình như bà cháu chết rồi". Hàng xóm đã gọi điện thoại vệ tinh thông báo cho chính quyền.

Các bác sĩ đến tận nơi và xác nhận bà Saglana mất vì lên cơn đau tim. Tuy nhiên, chuyến hành trình khó khăn trong gió tuyết của Saglana được quan chức địa phương ca ngợi. Tờ Siberian Times cho biết Saglana đã được đưa đến bệnh viện và tính mạng không gặp nguy hiểm.

"Thật may mắn vì cô bé không bị sói tấn công. Dọc đường có rất nhiều sói, chúng thường tấn công gia súc", một người hàng xóm nói.

Theo Phiêu Linh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X