Hotline 24/7
08983-08983

Bắt khẩn cấp người phụ nữ vung dao chém con trai 4 tháng tuổi

Đang ngủ, anh Hiền nghe tiếng hét từ phòng bên cạnh. Khi chạy sang, anh bàng hoàng chứng kiến cảnh vợ cầm dao chém liên tiếp vào đứa con trai 4 tháng tuổi.

Theo thông tin mới nhất từ Cơ quan CSĐT, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), hôm nay (25/4), cơ quan này đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Giang Nam (SN 1988, ở CT5, khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân của vụ án đau lòng này chính là con trai nghi phạm, cháu Ninh Trường Đ., 4 tháng tuổi.

Vụ việc được phát hiện vào rạng sáng ngày 24/4, khi anh Ninh Văn Hiền (SN 1986, là chồng Nam), ngủ ở phòng bên cạnh thì nghe tiếng hét rất to phát ra từ phòng ngủ vợ con.

Anh Hiền vội vã chạy sang thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, Nam đang cầm dao chém liên tiếp vào đứa con trai mình. Mặc dù vô cùng hoảng sợ nhưng anh Hiền vẫn cố gắng lao vào khống chế, trói tay vợ lại.

Căn phòng đóng kín cửa sau khi xảy ra án mạng (Ảnh: Kenh14/TTVN)

Căn phòng đóng kín cửa sau khi xảy ra án mạng (Ảnh: Kenh14/TTVN)

Ông Hoàng Văn C. - nhân viên bảo vệ tòa nhà CT kể lại: "Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường thì mọi người đã trói tay Nam vào góc nhà. Lúc này, Nam có những biểu hiện bất thường. Cháu Đ. đang được bố ôm trong lòng, máu chảy đẫm ga giường.

Ngay sau đó, mọi người định đưa cháu Đ. đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong nên chúng tôi chờ lực lượng chức năng đến giải quyết".

Nhiều người xung quanh cho biết, Nam có biểu hiện trầm cảm, tâm lý không ổn định, đang phải điều trị bằng thuốc tại nhà. Gần một tuần trước khi xảy ra vụ việc kinh hoàng, Nam hay nói linh tinh, chửi bới mọi người.

Hiện thi thể của cháu Đ. đã được gia đình đưa về quê nội ở Bắc Giang để chôn cất.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Nguyễn Song - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X