Hotline 24/7
08983-08983

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu, kích động trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Nai

Ba đối tượng được xác định cầm đầu, kích động gây rối trật tự ở trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Nai đã bị lực lượng chức năng bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi trên.

Ngày 8/11, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng xác định là cầm đầu, kích động gây rối trật tự ngày 6/11 gồm: Trần Ngọc Dũng (26 tuổi), Lê Huy Hoàng (34 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bom) và Nguyễn Minh Phước (23 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi. Đồng thời, Công an cũng đang tiếp tục phối hợp với Cơ sở điều trị cai nghiện truy bắt số học viên còn lại đã bỏ trốn ra ngoài.

Theo đó, lúc 19g30 ngày 5/11, tại trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Nai ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã có 58 học viên cai nghiện bắt buộc (có 28 học viên mắc bệnh trọng, 6 học viên bị bệnh lao và 24 học viên bị kỷ luật) ở khu D, cơ sở cai nghiện quậy phá, đòi yêu sách theo quyết định, học viên bị bệnh hiểm nghèo phải cho tạm hoãn thi hành quyết định điều trị bắt buộc.

Ngay sau đó, Giám đốc Cơ sở cai nghiện đã tổ chức đối thoại và giải thích sẽ báo cáo Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đề nghị Tòa án đình chỉ quyết định điều trị cai nghiện bắt buộc. Nhưng các học viên cai nghiện không đồng ý mà cố tình đập phá tài sản cơ sở điều trị, yêu cầu phải thả số này về ngay trong đêm 5/11.

Đến 9g ngày 6/11, Lãnh đạo Sở đã gặp, đối thoại và xem xét, giải quyết cho 34 học viên có bệnh hiểm nghèo được Tòa án Nhân dân huyện Xuân Lộc giải quyết cho về. Nhưng 24 học viên còn lại bức xúc, đã kích động, đập phá tài sản của cơ sở, tạo phản ứng dây chuyền, lan sang các khu xã hội khác: khu E, A2, B và khu C.

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu, kích động trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.Các học viên trốn trại bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Các học viên quá khích đã leo lên mái nhà hò reo, ném gạch đá, chống trả lực lượng chức năng, đập phá cổng phụ thoát ra khỏi phòng ở. Đến 14g cùng ngày, đã có 133/1.362 học viên, đều là nam thoát ra khỏi cơ sở cai nghiện, sang xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự tại Cơ sở điều trị cai nghiện.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập chốt kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, ngăn ngừa các học viên có hành vi cướp, cưỡng đoạt tài sản của nhân dân và triển khai các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại trung tâm cai nghiện.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát ngăn ngừa số học viên trốn trại có các hành vi cướp, cưỡng đoạt tài sản của nhân dân, tổ chức truy bắt số người nghiện bỏ trốn. Đến cuối ngày 7/11 đã bắt được 71/133 học viên giao trung tâm cai nghiện tỉnh.

Như đã thông tin, lúc 10h ngày 6/11,hàng trămhọc viên tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai, đóng tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã lahét, đập phá các tài sản trong phòng rồi phá cửa xông ra khu vực sân trung tâm gây náo loạn.

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu, kích động trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Nai - Ảnh 2.Hình ảnh học viên cai nghiện trốn trại vào tháng 10.

Trung tâm cai nghiện Đồng Nai rơi vào tình trạng báo động lần thứ hai trong vòng chưa đầy 2 tuần. Số học viên tràn ra khỏi trung tâm là 163 nam học viên cai nghiện. Lực lượng chức năng đã truy tìm được 63 học viên đưa trở lại trung tâm.

Trước đó, lúc 23g ngày 23/10, gần 600 , xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đồng loạttrốn ra ngoài. Họ ùa ra quốc lộ 1 gây náo loạn, chặn xe cộ không cho đi lại.

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, lập phương án truy bắt, lập các chốt chặn để đảm bảo an toàn cho người dân. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tuần, học viên cai nghiện tại đây đã đập phá trốn trại tràn ra ngoài.

Theo Minh Tuệ - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X