Hotline 24/7
08983-08983

Bất chấp lệnh cấm, Formosa vẫn tự ý xây miếu thờ

Mặc dù tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có chỉ đạo dừng xây miếu thờ trong dự án Formosa của Cty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, nhưng công ty này vẫn "phớt lờ" và xây dựng trái phép.

Xây gần xong mới đình chỉ

Thời gian gần đây, VietNamNet nhận được thông tin phản ánh về việc công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (gọi tắt là FHS, thuộc Tập đoàn Formosa, Đài Loan) cho xây dựng miếu thờ trong khu dự án liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh.

Ngày 21/10, có mặt trong khuôn viên Formosa, PV chứng kiến một công trình xây dựng có diện tích chừng 18 mét vuông đang được xây dang dở ở phía trước bên phải tòa nhà hành chính và phía trước bên phải khu nhà 9 tầng của FHS.

Công trình miếu thờ xây dựng trái phép của công ty FHS

Theo quan sát, mặc dù tại không có công nhân làm việc, tuy nhiên, phần thô của công trình cơ bản hoàn thiện với mái đã được lợp ngói đỏ, mặt ngoài các tường đã được da bằng hồ xây.

Các giàn giáo vẫn còn bắc tại công trình, bao quanh là một tấm lưới rộng. Xung quanh đó là nhiều đống cát, đống gạch và ngói lợp. Một vài chiếc mũ bảo hiểm cho công nhân vẫn còn treo trên tường của công trình.

Thông tin từ Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh (BQL KKT Hà Tĩnh) thì công trình này chính là miếu thờ mà trước đó công ty FHS đã từng đề xuất. Tuy nhiên, tỉnh ủy Hà Tĩnh đã không đồng ý và yêu cầu dừng việc xây dựng.

Ông Ngô Đình Vân, phó trưởng BQL KKT Hà Tĩnh cho hay: cách đây khoảng 4 - 5 ngày, tôi có ký văn bản nghiêm cấm việc xây dựng miếu thờ. Văn bản có nội dung nhắc lại ý kiến của thường trực tỉnh ủy về việc không được xây dựng miếu thờ. Tuy nhiên, vì đang đi công tác nên không nắm rõ việc FHS có chấp hành việc dừng hay không?

Nói về chuyện FHS bất chấp "lệnh" của tỉnh mà tự ý xây dựng miếu thờ, ông Vân nói: tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ nhắc nhở họ thực hiện nghiêm túc việc đó thôi (không xây dựng miếu thờ - PV).

Còn việc BQL KKT có biết chuyện FHS xây dựng miếu thờ hay không? Ông Vân cho biết, đang bận công việc nên không nắm rõ, có việc gì thì liên hệ với ban để tìm hiểu.

Trong khi đó, ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng BQL KKT Hà Tĩnh cho biết, đã đình chỉ việc xây dựng cách đây khoảng 4 ngày.

"Họ tự ý xây thì mình phải đình chỉ", ông Tuấn nói.

Liên quan tới sự việc, ông Bùi Đức Hạnh, GĐ sở VHTT & DL Hà Tĩnh cho biết, phía sở không biết việc FHS xây dựng miếu thờ và cũng không có ý kiến gì.

Quá coi thường luật pháp VN?

Trước đó, ngày 4/6, Công ty FHS có văn bản số 1406004/CV-FHS gửi BQLKKT Vũng Áng (nay là BQL KKT tỉnh Hà Tĩnh) về việc xin cấp phép xây dựng miếu thờ trong Khu kinh tế Vũng Áng với nội dung "Để an ủi phần nào tâm linh của người dân quanh vùng và nhân viên trong khu vực nhà máy, Công ty FHS quy hoạch xây dựng miếu thờ ở phía trước bên phải tòa nhà hành chính của khu sinh hoạt".

Formosa Hà Tĩnh, miếu thờ, trái phép

Phần thô đã cơ bản hoàn thiện

Theo đề xuất của FHS, diện tích miếu thờ khoảng 18 mét vuông; chiều rộng 3,6 m; chiều dài 5,1 m; cao 4,5 m.

Tiếp đến, ngày 18/6, BQL KKT Hà Tĩnh có văn bản số 598/KKT-QHXD gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc xin ý kiến chỉ đạo hướng dẫn thủ tục, cấp phép xây dựng miếu thờ cho Công ty FHS.

Ngày 3/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 2784/UBND-GT về việc đồng ý với đề xuất của FHS về triển khai xây dựng miếu thờ trong KKT Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Văn bản nêu rõ ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thiện, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh như sau: “Miếu thờ Formosa Hà Tĩnh là công trình có quy mô nhỏ, đơn giản, có tính nhân văn, nhằm thờ tự các vong linh trong khu vực dự án có phần mộ đã thất lạc. Việc xây dựng miếu thờ không làm ảnh hưởng đến quy hoạch khu hành chính và quy hoạch khu liên hợp gang thép…”.

Đồng thời tỉnh Hà Tĩnh còn giao cho các sở, ngành hướng dẫn FHS các thủ tục theo hướng đơn giản hóa để triển khai xây dựng miếu thờ thuận lợi nhất.

Việc chấp thuận cho FHS xây miếu đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Vào ngày 7/7, thường trực tỉnh ủy Hà Tĩnh lại có thông báo về việc chỉ đạo dừng xây dựng miếu thờ trong dự án Formosa với lý do "Sau khi nghe báo cáo và các thông tin phản ánh của dư luận không đồng tình với việc FHS đề xuất xây dựng miếu thờ trong Dự án liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh".

Mặc dù vậy, phía công ty FHS vẫn coi như không biết chuyện và tự ý xây miếu thờ. Đến nay đã hoàn thành phần thô ngôi miếu.

AloBacsi.vn
Theo Văn Đức - Duy Tuấn - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X